Mỹ trả lại bốn căn cứ quân sự chưa sử dụng cho Hàn Quốc

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeSĩ quan Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận trên bờ biển Pohang ở Hàn Quốc
Sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận trên bờ biển Pohang ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSVKA (Sputnik) - Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (USFK) tuyên bố trả lại bốn căn cứ quân sự không sử dụng về dưới sự kiểm soát của chính phủ Hàn Quốc và sẵn sàng trả lại 13 địa điểm tương tự.

Mỹ bắt đầu quá trình hoàn trả căn cứ

Quyết định về việc chuyển căn cứ cuối cùng cho Hàn Quốc được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 200 của Ủy ban thống nhất về Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (Status of forces agreement - SOFA) tại căn cứ Camp Humphreys ở Pyeongtaek. Cuộc họp được chủ trì bởi Phó Tổng tư lệnh USFK, Trung tướng Kenneth Wilsbach và Tổng Giám đốc Văn phòng các vấn đề Bắc Mỹ (thuộc bộ Ngoại giao Hàn Quốc), ông Ko Yun-ju.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Gen Hwa - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giúp xây dựng quan hệ với Nhật Bản
"Trong cuộc họp, việc trả lại lần cuối cùng và vĩnh viễn các căn cứ Eagle và Long (thành phố Wonju), căn cứ Market (thành phố Bupyeong) và Shea Range thuộc căn cứ Hovey (thành phố Dongducheon) về dưới sự kiểm soát của chính phủ Hàn Quốc đã được quyết định", - theo thông cáo báo chí USFK.

Việc trả lại các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ về dưới sự kiểm soát của chính phủ Hàn Quốc là phù hợp với Kế hoạch quản lý địa chính liên quân (LPP) năm 2002, Kế hoạch di dời căn cứ Yongsan (YRP) năm 2004 và các quy định trong Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc.

Như đã nêu trong tuyên bố, đây là lần hoàn trả lớn nhất những căn cứ quân sự cũ của Mỹ về dưới sự kiểm soát của Hàn Quốc kể từ năm 2015. Hiện tại, USFK có 13 "căn cứ khác, hoàn toàn trống và đã đóng cửa, sẵn sàng để hoàn trả trở lại."

Theo Yonhap, Hàn Quốc sẽ tiếp tục khử trùng và làm sạch bốn khu vực này, nơi mức độ ô nhiễm đất và nước ngầm là rất nghiêm trọng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала