Ở bên Nga kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế tiến hành các vụ thử tên lửa mới

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceHwasong-14
Hwasong-14 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Đại sứ Liên bang Nga tại LHQ Vasili Nebenzia kêu gọi CHDCND Triều Tiên nên kiềm chế, không tiến hành các vụ thử tên lửa khi thời hạn trong tối hậu thư nước này đưa ra cho Hoa Kỳ kết thúc.

Trả lời câu hỏi của nhà báo về việc ông có lời nào nhắn gửi đến CHDCND Triều Tiên liên quan đến việc Bắc Triều Tiên dường như có thể tiến hành một vụ thử tên lửa mới sau khi kết thúc thời hạn tối hậu thư đặt ra cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hay không, ông Nebenzia nói:

CHDCND Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Tình báo Mỹ ghi nhận dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên sản xuất tên lửa mới
“Kiềm chế không làm điều đó - đó là lời nhắn gửi của tôi”. “Chúng ta cần tạo ra cơ hội và không gian để tiến hành đối thoại”, ông nói thêm.

Cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ rơi vào bế tắc sau khi trong quá trình đàm phán cấp chuyên viên tại Thụy Điển, phái đoàn Bắc Triều Tiên tuyên bố đàm phán đổ bể và rời bỏ phòng họp với lý do “Mỹ tới với hai bàn tay trắng”. Về phần mình phía Mỹ gọi cuộc đàm phán là “cuộc thảo luận tốt” với những “ý tưởng sáng tạo”. Sau đó Triều Tiên nhiều lần đưa ra tối hậu thư đòi hỏi cho đến cuối năm Hoa Kỳ phải xây dựng “giải pháp mới” cho vấn đề phi hạt nhân hóa và đưa ra cam kết đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, nếu không sẽ chấm dứt đàm phán.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала