Thượng viện Mỹ sẽ xem xét dự luật coi Nga là nước “tài trợ cho khủng bố”

© Fotolia / Gelangelan Quốc hội Mỹ
 Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ủy ban quốc tế của Thượng viện Hoa Kỳ đã tán thành văn bản dự thảo luật buộc ngoại trưởng quyết định có nên tuyên bố Nga là nước tài trợ cho khủng bố hay không, tin của Sputnik từ cơ quan báo chí của ủy ban.

Trong danh sách các nước ủng hộ chủ nghĩa khủng bố có Iran, Bắc Triều Tiên, Syria và Sudan. Trước đây danh sách này còn bao gồm cả Cuba, Iraq. Libya và Nam Yemen.

Ngoài ra ủy ban còn tán thành nghị quyết truất quyền của tổng thống Donald Trump về việc khởi động thủ tục đưa Hoa Kỳ rút khỏi NATO mà không có ý kiến đồng ý của quốc hội.

“Ngày hôm nay tất cả những đề xuất được đưa ra biểu quyết đều được thông qua, chỉ trừ một đề xuất (dự luật bảo vệ khỏi sự xâm lược của Kremlin năm 2019)”, người đối thoại nói với hãng tin.
Aleksandr Bortnikov  - Sputnik Việt Nam
Gần đây Mỹ đã giúp ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố ở Nga

Văn bản về Nga yêu cầu người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra kết luận về vấn đề này cho các ủy ban có liên quan của quốc hội trong vòng 90 ngày sau khi văn bản có hiệu lực. Cũng trong thời hạn đó ngoại trưởng cần xác định liệu các nhóm vũ trang do Nga kiểm soát có hiện diện ở Donbass hay không và liệu họ cùng với các nhóm vũ trang của LPR và DPR (các nước cộng hòa Lugansk và Donetsk tự xưng - chú thích biên tập) có thuộc định nghĩa "các tổ chức khủng bố nước ngoài" hay không.

Đồng thời, tại phiên điều trần diễn ra tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ David Hale đã lưu ý rằng Bộ Ngoại giao không coi Nga là nhà quốc gia tài trợ cho khủng bố. Theo ông, Hoa Kỳ phải công nhận rằng chính Nga là nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố.

Những biện pháp đáp trả có thể

Ông Alexandr Sherin, Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban quốc phòng nói với Sputnik rằng Nga có thể xem xét một dự luật tương tự chống lại Washington.

Thứ trưởng lưu ý rằng Nga không có lý do gì để thực hiện chu cấp cho các nhóm khủng bố, trong khi đó lại có những câu hỏi đối với Hoa Kỳ về phương diện này.

"Bất kỳ nhóm khủng bố nào trên thế giới đều không thể tồn tại nếu không có nguồn chu cấp từ bên ngoài, những nguồn lực này chỉ Hoa Kỳ mới có", ông nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала