Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ rút trang bị toàn bộ tên lửa Liên Xô vào năm 2024

© Sputnik / Sergey Pyatakov / Chuyển đến kho ảnh Tổ hợp Yars
 Tổ hợp Yars - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vào năm 2024 sẽ hoàn toàn chuyển sang trang bị hệ thống tên lửa do Nga sản xuất, Thượng tướng Sergey Karakaev, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết.
“Năm 2019 theo chương trình vũ khí quốc gia Binh chủng tên lửa chiến lược đã mua sắm gần 100 mẫu vũ khí và khí tài tối tân. Việc này tạo điều kiện tái trang bị tổ hợp tên lửa Yars cho ba trung đoàn tên lửa và triển khai tái trang bị tổ hợp Avangard cho một trung đoàn nữa”, ông Karakaev phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda.
Antares - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ đưa đến Hoa Kỳ bốn động cơ dành cho tên lửa Antares
“Do đó tỷ lệ trang bị các hệ thống tên lửa hiện đại trong nhóm lực lượng tên lửa chiến lược vào cuối năm nay sẽ được tăng lên đến 76%. Năm 2024 có kế hoạch đưa tỷ lệ trang bị hệ thống tên lửa hiện đại lên tới 100%, có nghĩa là Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ vượt qua ranh giới không còn trang bị các hệ thống tên lửa do Liên Xô sản xuất nay đã lạc hậu”, thượng tướng nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала