Nhà điều hành “Dòng chảy phương Bắc-2” đề đạt thêm điều kiện để xây dựng dự án

© Ảnh : Twitter/ NordStream2Dòng chảy phương Bắc – 2
Dòng chảy phương Bắc – 2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Công ty Nord Stream 2 đề nghị Cơ quan quản lý giao thông đường biển và thủy văn Liên bang Đức cấp phép xây dựng dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” gần bờ biển nước này vào những tháng mùa đông và mùa xuân năm 2020, hãng thông tấn DPA đưa tin dẫn lời người đại diện giấu tên của công ty.

Yêu cầu thay đổi các điều kiện đặt đường ống sẽ được xem xét vào thứ Hai, tuy nhiên chưa chắc đã có quyết định ngay trong ngày này, cơ quan lưu ý.

Theo tin của báo Bild trước đây, đơn xin cấp phép được cho là do những yêu cầu thương lượng thêm từ ban đầu trong việc xây dựng đường ống, rằng việc đặt ống sẽ không gây tác động tiêu cực đến các loài thủy cầm trú đông ở khu vực Vịnh Pomerania nơi đường ống đi qua.

Nghị viện châu Âu  - Sputnik Việt Nam
Nghị viện châu Âu nghi ngờ về khả năng ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc – 2

Tờ báo cho biết cơ sở để công ty Nord Stream 2 quyết định cần xây dựng đường ống vào những tháng mùa đông là do chính quyền Đan Mạch cấp giấy phép xây dựng muộn. Ngoài ra báo Bild cũng đề cập đến yếu tố liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt chống dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” có thể có hiệu lực vào đầu năm sau, cho nên công ty Nord Stream 2 trù tính kết thúc công tác xây dựng càng sớm càng tốt.

Dự án "Dòng chảy Phương Bắc-2" dự kiến xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm từ bờ biển Nga đi qua Biển Baltic đến Đức. Trước đó dự kiến việc xây dựng được hoàn tất trong năm 2019. Đường ống sẽ đi qua lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала