Máy bay "Poseidon" của Mỹ theo dõi cuộc tập trận giữa Nga và Syria

Đăng ký
Máy bay chống ngầm tuần tra “Poseidon” của Mỹ đã thực hiện chuyến bay trinh sát trên bầu trời cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Syria ở biển Địa Trung Hải.

Máy bay trinh sát trên biển

Tàu ngầm hạt nhân không người lái “Poseidon” - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: Poseidon là vũ khí trả thù chứ không phải là vũ khí gây hấn

Máy bay trinh sát trên biển cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella của NATO trên đảo Sicily nước Ý và sau đó bay trong 3 giờ dọc theo bờ biển Syria. Theo ghi nhận, thỉnh thoảng nó đã tiếp cận khoảng cách khoảng 50 km đến biên giới biển Syria ở vùng lân cận cảng Tartus và tới căn cứ không quân Khmeimim của Nga. Chuyến bay diễn ra ở độ cao sáu ngàn mét.

Trước đó, tin cho biết rằng Hải quân Nga và Hải quân Syria đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở phía đông Địa Trung Hải. Cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu mặt nước, máy bay và tàu tên lửa của Nga ở Syria. Nội dung diễn tập cũng bao gồm kế hoạch thực hiện cuộc chiến chống máy bay không người lái và các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

Trên bờ biển Syria có căn cứ không quân Khmeimim của Nga và căn cứ Hải quân tại cảng Tartus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала