Quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến thắng

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung Sách trắng Quốc phòng và cuốn Sách ảnh.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung Sách trắng Quốc phòng và cuốn Sách ảnh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam đã xuất bản Sách trắng về quốc phòng. Công bố Sách trắng quốc phòng đã được tổ chức tại một số thủ đô trên thế giới, bao gồm cả ở Moskva.

Thông tin  minh bạch về những điều “giấu kín”

Trước hết, điều khiến bạn chú ý khi đọc Sách trắng quốc phòng là sự cởi mở khác thường của nó. Cuốn sách không chỉ nói về học thuyết quốc phòng và chính sách quốc phòng, cơ cấu tổ chức của quân đội và quan hệ với Đảng Cộng sản cầm quyền và quần chúng, ngoại giao quân sự và hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài, giải quyết các vấn đề biên giới, mà còn nói đến cả các loại vũ khí sẵn sàng phụng sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nêu tỷ lệ chi tiêu quân sự trong GDP của đất nước, cấu trúc của các lực lượng vũ trang và phân bổ  lực lượng trên khắp đất nước, thể hiện dưới dạng các quân khu, nêu các cấu trúc quốc tế mà Quân đội Việt Nam tham gia.

Thuyền trưởng Hải quân Hoa Kỳ David Bretz với quân đội trên tàu USNS Mercy tại Nha Trang, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đã có chiến lược riêng ở Biển Đông, quyết không liên minh quân sự

Chiến lược phòng thủ yêu chuộng hòa bình

Trong các tài liệu thuộc loại này, vị trí trung tâm được trao cho việc trình bày học thuyết quân sự và chiến lược quân sự  quốc gia. Sách Trắng khẳng định tính chất hòa bình, phòng thủ của chính sách quân sự nhà nước. Chiến lược quốc phòng Việt Nam nhằm bảo vệ đất nước trên các tiền đồn trấn thủ xa xôi và nhằm đánh bại những kẻ xâm lược nước ngoài. Nó liên kết chặt chẽ lợi ích quốc gia của Việt Nam với hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam tích cực tham gia bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Đồng thời, như cuốn sách cho biết, Việt Nam giải quyết vấn đề tranh chấp một cách hòa bình, tích cực tìm cách ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, cam kết không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam chống chạy đua vũ trang.

Ai là  bạn, kẻ nào là thù của Việt Nam?

Với một trong những đội quân lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới, Việt Nam tiếp tục phát triển khả năng quân sự. Tại sao? Ai đang đe dọa  nước này? Sách Trắng trả lời câu hỏi này rõ ràng, nhưng mang tính chất ngoại giao. Đã nêu rõ một số thách thức và mối đe dọa mà Việt Nam phải đối mặt: khủng bố quốc tế, cạnh tranh kinh tế, sự đối đầu của các cường quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Như tài liệu nói, Việt Nam sẵn sàng chiến đấu chống lại những thế lực muốn làm tổn hại mục tiêu bảo vệ và xây dựng quốc gia, những người đang cố gắng lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa, những người đang xâm phạm độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia của CHXHCN Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông

Để đảm bảo an ninh quốc gia và khu vực, Việt Nam đang tích cực phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực quốc phòng. Tài liệu Sách Trắng cho biết: hiện nay, CHXHCN Việt Nam có các đối tác quốc phòng với hơn 80 quốc gia. Như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước CHXHCN Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh tuyên bố trong cuộc họp  báo tại Moskva: Nga vẫn là đối tác quốc phòng ưu tiên của Việt Nam.

Rõ ràng, việc quảng bá học thuyết quốc phòng của Việt Nam sẽ không bị giới hạn trong các  buổi thuyết trình về Sách trắng ở các quốc gia khác nhau. Có thể tin tưởng rằng nó sẽ thúc đẩy hơn nữa  vào năm 2020 Việt Nam đảm nhận  nhiệm kỳ chủ tịch tại ASEAN và nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực  trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала