Tăng trưởng dòng du khách từ Việt Nam và Trung Quốc đến thăm Crưm

© Sputnik / Vasiliy Batanov / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Ông Sergei Aksenov lãnh đạo Crưm tuyên bố ghi nhận sự gia tăng số lượng du khách từ Việt Nam và Trung Quốc đến thăm khu vực này và lưu ý rằng các vị khách rất quan tâm đến di sản lịch sử Xô-viết cũng như khả năng dịch vụ y tế-nghỉ dưỡng của bán đảo.

Lưu lượng du khách tăng đáng kể

«Số lượng du khách từ các quốc gia châu Á này đang tăng lên rất nhiều. Ví dụ, số công dân Trung Quốc đến thăm bán đảo năm 2018 tăng 2,5 lần so với năm 2017. Có khoảng 10 công ty du lịch đang hoạt động theo hướng tiếp nhận khách du lịch từ Trung Quốc. Công dân Việt Nam, Trung Quốc quan tâm đến di sản lịch sử Xô-viết ở Crưm», - ông Aksenov cho biết trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Slovakia Extra Plus. 

Đồng thời, theo lời ông, các công dân Ukraina đang dẫn đầu trong số khách du lịch nước ngoài: năm nay có hơn 1 triệu người Ukraina thăm Crưm, chiếm 40% tổng số du khách nước ngoài. 

Tổ hợp đền đài chính của Ấn Độ giáo ở Mỹ Sơn, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Du lịch Việt Nam tiếp tục tạo ra kỷ lục mới

Rostourism sẽ giới thiệu chương trình ở các nước châu Á

Trước đây đã được biết rằng Cơ quan Rostourism sẽ tổ chức buổi trình diễn chủ đề «Nước Nga 2020. Món quà Euro» tại các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

«Những ngày 17-19 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Du lịch Liên bang Nga Rostourism với sự hỗ trợ của Rossotrudnichestvo, Công ty «UEFA Euro 2020»  và Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO sẽ khai trương Triển lãm «Nước Nga 2020. Món quà Euro» ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, và Hàn Quốc. Mục đích của hoạt động này là giới thiệu các sản phẩm du lịch cơ bản  của Nga với các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương», - bộ phận báo chí của Cơ quan chuyên trách cho biết.

Cũng có xác nhận rằng thị trường châu Á là nơi xuất khẩu tour đến Nga phát triển năng động nhất. Trong những năm gần tới, đặc biệt chờ đợi là dòng du khách Việt Nam thăm Nga sẽ tăng mạnh. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала