Iran cho rằng sự can thiệp của nước ngoài làm gia tăng căng thẳng trong khu vực

© AFP 2023 / Fadi al-Halabi"Jabhat al-Nusra" (tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga)
Jabhat al-Nusra (tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) – Tình hình gia tăng căng thẳng ở Trung Đông là do các quốc gia nước ngoài hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Shamkhani cho biết.

Gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố

"Chúng ta cần hiểu rõ, đâu là nguồn gốc của những tệ nạn như khủng bố. Chúng tôi nhận thức rõ rằng, các lực lượng nước ngoài đã tới khu vực này và không chỉ đóng góp cho sự phát triển của khủng bố, mà còn cung cấp vũ khí cho các chiến binh", - ông Shamkhani nói tại cuộc họp đa phương của Thư ký Hội đồng Bảo an và Cố vấn An ninh Quốc gia về các vấn đề Afghanistan.

Khu vực bất ổn định

Ông nói rằng trong năm qua, tại Trung Đông đã diễn ra nhiều sự kiện đe dọa đến an ninh và ổn định của các quốc gia trong khu vực. 

lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Assad nói rằng ở Syria có hàng ngàn quân Mỹ, chứ không phải vài trăm

"Trong khu vực của chúng tôi, khủng bố và chủ nghĩa cực đoan là những điều bất hạnh và tệ nạn, chúng vẫn đang tiếp diễn và đe dọa hòa bình và ổn định chung của chúng tôi trong khu vực này. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác và hợp tác trong lĩnh vực này cùng nhau", - thư ký Hội đồng Bảo an Iran nói.

Vấn đề Afghanistan

Ông nói rằng Iran đã hơn 40 năm nay để tâm tới vấn đề Afghanistan và lưu ý rằng Afghanistan đã biến thành vấn đề chung của các quốc gia vùng Trung Đông.

"Đáng tiếc có các lực lượng đang xuất phát từ Afghanistan và có thể đe dọa an ninh của chúng tôi. Những sự kiện như vậy là một thách thức lớn đối với an ninh chung của chúng tôi. Tại cuộc họp này, chúng tôi sẽ thảo luận về các khía cạnh khác nhau của vấn đề Afghanistan và xem xét cách tìm ra giải pháp cho những thách thức này", - ông Shamkhani nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала