Một phụ nữ đã thoát khỏi căn bệnh chết người nhờ đi sửa móng tay đón năm mới

© Depositphotos.com / NilsweyCô gái làm móng tay
Cô gái làm móng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một phụ nữ người Anh sống ở thành phố Macclesfield, hạt Cheshire khẳng định rằng mình được cứu thoát khỏi căn bệnh chết người nhờ đi sửa móng tay để chuẩn bị đón năm mới. Báo Daily Mail mới đăng câu chuyện của nhân vật này.

Bà Sarah Burrows 54 tuổi nhớ lại trước lễ Giáng sinh năm ngoái đã đi đến tiệm làm móng. Khi tới tiệm bà mặc một chiếc áo chẽn xẻ ngực. Trong quá trình sửa móng tay cô thợ nhận thấy trên ngực khách có một nốt ruồi theo cô là đáng nghi. Cô lịch thiệp nói rằng mình đang nghiên cứu các dấu hiệu ung thư da, và khuyên bà nên đi bác sĩ kiểm tra.

Ung thư không phải bản cáo trạng  - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học cho biết loại vitamin nào giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư da

Người phụ nữ đã làm theo lời khuyên của cô và đến bệnh viện. Nốt ruồi trên ngực được xác định lành tính, tuy nhiên, hai nốt ruồi còn lại trên chân của bà lại là những khối u ác tính trên da cực kỳ nguy hiểm - đó là bệnh ung thư hắc tố .

Các bác sĩ nhấn mạnh do bệnh nhân kịp thời tới điều trị nên căn bệnh chưa có thời gian lan rộng khắp cơ thể.

“Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến bác sĩ da liễu nếu không có người thúc ép tôi làm điều này", người phụ nữ Anh kết luận.

Vào tháng 11 báo chí đưa tin có một cư dân tiểu bang Wisconsin của Mỹ đã kịp thời phát hiện ra khối ung thư nhờ con chó của mình. Chú chó cưng hay tới cạnh cô chủ, ngửi bụng và đặt mũi lên bụng cô.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала