Bộ Quốc phòng Nga: Mỹ cung cấp thông tin sai lệch cho cộng đồng thế giới về tình hình Syria

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trên bờ kè Frunze ở Moscow
Tòa nhà của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trên bờ kè Frunze ở Moscow - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và các đồng minh tiếp tục cung cấp thông tin sai lệch cho cộng đồng thế giới về tình hình Syria, điều này cản trở quá trình hồi hương của các công dân Syria, căn cứ nội dung bản tuyên bố chung của trụ sở điều phối liên ngành của Liên bang Nga và Syria.

Mỹ tiếp tục cung cấp thông tin sai lệch cho cộng đồng thế giới

"Chính phủ Syria đang thực hiện khối lượng công việc rất lớn nhằm thiết lập một cuộc sống hòa bình ở đất nước này. Các cơ cấu chuyên môn của Liên Hợp Quốc đã công nhận về việc Syria tuân thủ các tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế để tạo điều kiện sống cho các công dân mình trở về đất nước. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và các đồng minh tiếp tục cung cấp thông tin sai lệch cho cộng đồng thế giới về tình hình Syria", - trích thông cáo.

Chính quyền Mỹ còn cố gắng duy trì tình trạng căng thẳng 

Jabhat al-Nusra (tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga) - Sputnik Việt Nam
Iran cho rằng sự can thiệp của nước ngoài làm gia tăng căng thẳng trong khu vực
Như đã lưu ý, những hành động như vậy của Hoa Kỳ cản trở quá trình đưa người Syria trở về quê hương. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng để biện minh cho tính hợp pháp của sự hiện diện của mình tại Syria và để duy trì sự kiểm soát hơn nữa đối với các mỏ dầu, chính quyền Mỹ đang cố gắng duy trì tình trạng căng thẳng ở Syria bằng mọi cách.

Tình hình nguy kịch tại các trại tị nạn

Theo ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga và Hussein Makhlyuf, Bộ trưởng quản lý đô thị và sinh thái Syria, vấn đề trại tị nạn Rukban ở khu vực Et-Tanf 55 km do Mỹ chiếm đóng vẫn còn hết sức nghiêm trọng. Tương tự như vậy, trại tị nạn El Khol ở tỉnh Hasek cũng đang trong tình huống nguy kịch.

"Chúng tôi cho rằng, một phần trách nhiệm đối với tình trạng này cũng thuộc về các quốc gia châu Âu, họ đang cố gắng dùng mọi cách từ chối tiếp nhận các công dân của mình, những người đã chiến đấu cho phe IS*", - tuyên bố nói.

* - Tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала