Ông Lavrov nói về “sự khởi đầu mới” trong quan hệ với Liên minh châu Âu

© Sputnik / Ekaterina Lyzlova / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sau khi EU thay đổi lãnh đạo sẽ mở ra cơ hội tái khởi động quan hệ song phương giữa Nga và Liên minh châu Âu. Đây là ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nêu trong cuộc phỏng vấn với báo Rossiyskaya Gazeta.
“Việc bắt đầu một chu kỳ thể chế mới ở EU về mặt khách quan mở ra cơ hội cho một “khởi đầu mới” trong quan hệ của chúng ta. Tối thiểu, đây là dịp để suy xét một cách nghiêm túc về việc chúng ta là ai đối với nhau trong thế giới đang biến đổi hết sức nhanh chóng này”, Bộ trưởng nói.
Sergei Lavrov  - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov phủ nhận cáo buộc chống Nga về ý đồ chia tách EU

Đồng thời ông lưu ý rằng mình “những muốn trông đợi” thấy các đối tác phía châu Âu, những người sẽ “suy xét kỹ”, có được tầm nhìn chiến lược về các sự kiện.

Ông Lavrov cũng cho biết các cuộc tiếp xúc với ban lãnh đạo mới của EU đã diễn ra, cũng như sự phối hợp hành động với phần lớn các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sau một chút trì trệ đã hồi sinh.

Bộ trưởng Lavrov nhắc nhở rằng Nga và châu Âu là những láng giềng và đối tác lớn nhất, những nước đủ sức chịu trách nhiệm về sự ổn định ở khu vực Á-Âu. Ông cũng than phiền rằng nếu không phải EU có quan điểm cố chấp thì tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Nga và EU có thể lên tới nửa nghìn tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала