Bác sĩ sản khoa khuyên phụ nữ khi nào nên sinh con đầu lòng

CC0 / Pixabay / Em bé
 Em bé - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phụ nữ nên sinh con đầu lòng trước 35 tuổi, bởi vì chức năng sinh sản của người phụ nữ bị hạn chế bởi tuổi tác, có nghĩa là người phụ nữ càng lớn tuổi bao nhiêu thì cơ hội có thai càng ít bấy nhiêu, giáo sư Ksenya Krasnopolskaya - tiến sĩ y khoa, Viện sĩ thông tấn Viện HLKH Nga, cho biết.
“Tốt nhất nên sinh con trước 35 tuổi, sau lứa tuổi đó khả năng thụ thai sẽ giảm dần, chính vì thế tốt nhất nên sinh con đầu lòng sớm hơn”, giáo sư Krasnopolskaya nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Bà lưu ý rằng ở Nga, cũng như trên thực tế ở tất cả các nước phát triển, tình trạng vô sinh đang gia tăng do liên quan đến sự thay đổi hành vi sinh sản.

Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ nói gì về chuyện một phụ nữ đã sinh 21 đứa con lại đang mang thai
“Nếu như trước đây phụ nữ ở thế kỷ XIX không chỉ một lần mang thai, sinh con, nuôi con, thì bây giờ do nhiều nguyên nhân khác nhau người phụ nữ đầu tiên còn bận học hành, lo công danh sự nghiệp, đảm bảo cơ sở vật chất trước đã, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện con cái”, bà Krasnopolskaya lý giải.

Theo bà, chức năng sinh sản của người phụ nữ bị hạn chế bởi tuổi tác, có nghĩa là người phụ nữ càng lớn tuổi bao nhiêu thì cơ hội có thai càng ít và nguy cơ mắc các căn bệnh khác nhau trong trường hợp có thai càng lớn bấy nhiêu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала