Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận dùng thuốc hết hạn cho bệnh nhân

CC0 / Pixabay / Thuốc
Thuốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dùng thuốc hết hạn cho bệnh nhân là có thật, Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức lên tiếng thừa nhận có sử dụng thuốc hết hạn cho bệnh nhân.

Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận có dùng thuốc hết hạn cho bệnh nhân

Trước sự việc nhiều cơ quan báo chí đăng tải phản ánh việc Bệnh viện Nhi Trung ương dùng thuốc kháng sinh hết hạn cho bệnh nhi, sáng nay, 19.12, GS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận việc dùng thuốc hết hạn cho bệnh nhân là có thật. Cụ thể ở đây là trường hợp cấp phát thuốc kháng sinh Augmentin 250 dạng gói cho bệnh nhi.

© Ảnh : nhathuoccuabanThuốc kháng sinh Augmentin 250
Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận dùng thuốc hết hạn cho bệnh nhân - Sputnik Việt Nam
Thuốc kháng sinh Augmentin 250

GS Lê Thanh Hải trong thông cáo báo chí của Bệnh viện cập nhật tối muộn ngày 18.12 cho biết, sau khi nhận được thông tin, phía Bệnh viện đã tiến hành rà soát tất cả các khâu cung ứng, phân phối, quản lý và sử dụng thuốc tại khoa phòng cũng như tiến hành họp khẩn các cá nhân và bộ phận liên quan đến sự cố được phản ánh những ngày qua.

Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận, sự cố cấp phát thuốc đã hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6- Khoa Quốc tế là có.

“Đây là sự cố y khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, GS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương thừa nhận.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện, trách nhiệm thực hiện cấp phát thuốc của điều dưỡng chưa thực hiện đầy đủ 5 đúng, “là sai về quy chế chuyên môn điều dưỡng”.

Bệnh viện Xanh Pôn - Sputnik Việt Nam
Kết quả thanh tra ban đầu vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B ở Bệnh viện Xanh Pôn
Ngoài ra, đơn vị này cũng xác nhận đã rà soát lô thuốc tại Khoa Dược. Đại diện bệnh viện cho biết, đây là lô thuốc Augmentin dạng gói bột 250mg, thuộc lô 9J3S với hạn sử dụng chỉ đến hết ngày 27.11.2019, được nhập ngày 01.8.2018 và đã xuất hết ngày 01.11.2018.

Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, điều dưỡng phụ trách và điều dưỡng hành chính Đơn nguyên S6 khoa Quốc tế chưa tuân thủ đầy đủ quy trình quản lý thuốc có tại đơn vị mình.

Theo GS Lê Thanh Hải, sau khi họp xem xét sự việc, Hội đồng kỷ luật bệnh viện xem xét mức độ và trách nhiệm của các cá nhân vi phạm để ra quyết định kỷ luật phù hợp.

Đặc biệt, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã tiến hành gặp gỡ gia đình bệnh nhi, thông báo kết luận kiểm tra sự việc. Hiện, em bé 12 tháng mắc viêm phổi cộng đồng và viêm tai giữa đã ổn định, dự kiến sẽ xuất viện hôm nay 19.12.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu và lắng nghe nhằm cải thiện quy trình khám chữa bệnh tốt hơn”, thông cáo báo chí của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Bệnh viện Nhi Trung ương dùng thuốc kháng sinh hết hạn cho bệnh nhân

Đây là thông tin gây chú ý, bởi thật sự đáng lo khi ‘bệnh nhân’ của bệnh viện Nhi Trung ương không ai khác chính là những đứa trẻ ngây thơ cùng gia định lặn lội từ không chỉ khu vực nội thành Hà Nội, các khu lân cận mà từ nhiều tỉnh thành về đây khám và chữa trị. Sẽ nguy hiểm như thế nào khi các em được cho sử dụng các sản phẩm thuốc đã quá hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất?

Ngày 18.12, anh Đỗ Bá K. (ngụ ở Hà Đông, Hà Nội) phản ánh, ngày 10.12 vừa qua, con gái anh là Đ.L.C một tuổi nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị với chẩn đoán viêm phổi. Giá phòng bệnh tại đây là 1,4 triệu đồng/ngày/giường.

Xét nghiệm HIV - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Hà Nội rất sốc vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B ở Xanh Pôn

Theo anh K. bé C. được điều trị tại Khoa Quốc tế. Từ thời điểm nhập viện, theo chỉ định của bác sĩ, con anh K. được y tá phát thuốc kháng sinh Augmentin 250mg ngày uống hai lần.

“Tuy nhiên đến chiều 12.12, khi cháu uống sang ngày thứ 3, tôi mới phát hiện gói thuốc trên tay đã hết hạn từ ngày 27.11.2019”, anh Đỗ Bá K. cho biết.

Anh K. phản ánh lên với y tá và hai bác sĩ điều trị cho bé Đ.L.C là BS Giang và BS Thanh thì gia đình được giải thích rằng: “Có thể do nhẫm lẫn”.

Chia sẻ với báo chí, bố bệnh nhi tỏ ra không đồng tình với thái độ “quanh co” của y tá, bác sĩ.

“Sự việc khiến tôi khá bức xúc vì không ai nhận trách nhiệm. Bác sĩ chối quanh bảo chỉ bị duy nhất 1 gói thuốc đó và chưa ai uống trong khi con tôi đã uống từ ngày 10.12 và chỉ dừng lại khi bị phát hiện”, anh K. nhấn mạnh.

Theo lời anh Đỗ Bá K. sau phản ánh, bác sĩ đã đổi sang dùng thuốc tiêm cho con gái 12 tháng tuổi của anh. Hiện bé vẫn đang được điều trị và dự kiện xuất viện ngày 19.12.

Phát biểu về “sự cố y khoa” này, anh K cho rằng, qua sự việc, anh mong bệnh viện phải nhận trách nhiệm và rà soát lại các quy trình quản lý, cấp phát thuốc cho bệnh nhân, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала