Thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga-Ấn Độ sản xuất

© Gurinder Osan, FileBrahMos
BrahMos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh Nga-Ấn Độ BrahMos. Video được công bố trên Twitter của Không quân Ấn Độ.

Quay video về vụ thử tên lửa siêu thanh Nga-Ấn

Su-30MKI của Không quân Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Hai máy bay chiến đấu Su-30 MKI đầu tiên của Không quân Ấn Độ được trang bị tên lửa Brahmos

Tên lửa không đối đất được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30MKI, sau đó nó đã bắn trúng mục tiêu ngoài khơi Odish.

Doanh nghiệp Nga-Ấn Độ "BrahMos" được thành lập năm 1998 và được đặt theo tên của các dòng sông Brahmaputra và Matxcơva. Xí nghiệp sản xuất các tên lửa hành trình cùng tên, cũng như các bệ phóng, hệ thống điều khiển tên lửa, trang bị phương tiện lưu trữ, chịu trách nhiệm huấn luyện phi hành đoàn, sửa chữa và hiện đại hóa tên lửa.

Tên lửa BrahMos có tốc độ gấp 2,5 đến 2,8 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu, các bệ phóng ven biển, cũng như từ máy bay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала