Ở Việt Nam tranh luận gay gắt về thịt chó đóng hộp

© AFP 2023 / Stringerthịt chó Trung Quốc
thịt chó Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những ngày vừa qua, trên Facebook cũng như các trang mạng xã hội Việt Nam xôn xao thông tin đặc sản thịt chó đóng hộp được sản xuất tại Ninh Bình. Phản ứng trái chiều giữa hai luồng ý kiến, thịt chó cũng như thịt gà, heo, bò và quan điểm, chó là bạn chứ không phải thức ăn.

Sự thật về thông tin thịt chó đóng hộp ở Ninh Bình

Mạng xã hội Việt Nam đang dậy sóng bàn tán về những thông tin liên quan đến hình ảnh “đặc sản thịt chó” được in bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Được biết, những hình ảnh này chính là các sản phẩm có thật, thịt chó đóng hộp được sản xuất tại một công ty có trụ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, những chiếc hộp với mẫu mã bắt mắt kèm dòng chữ "Đặc sản thịt chó" được sản xuất tại Ninh Bình. Trên bao bì có ghi rõ loại thịt chó đóng hộp này được sản xuất tại Nhà Máy Đồ Hộp Ninh Bình theo công nghệ của Đức. Những hộp thịt chó này còn được cho là xuất khẩu ra nước ngoài.

Rất nhiều người dùng Facebook đã tranh luận nảy lửa ủng hộ quan điểm phản đối việc không nên giết mổ, ăn thịt chó, nhiều người còn đòi kêu gọi tẩy chay công ty sản xuất thịt chó đóng hộp, xin số điện thoại của chủ công ty để “nói chuyện” và lên án chuyện giết chó làm thực phẩm.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình Phạm Xuân Trường xác nhận, đúng là hình ảnh các hộp đựng thịt chó ghi “Đặc sản thịt chó” đang lan truyền trên mạng xã hội kia đúng là sản phẩm của công ty, do doanh nghiệp sản xuất.

Nhưng, ông Trường khẳng định, công ty Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình đã ngừng sản xuất hơn 15 năm nay.

Theo chia sẻ của ông Phạm Xuân Trường, công ty đã từng có thời gian sản xuất thịt chó đóng hộp, nhưng ông không nhớ cụ thể năm nào vì thời điểm đó, ông chưa làm lãnh đạo.

“Kể từ năm 2004, công ty chúng tôi không hề sản xuất thực phẩm nào liên quan đến thịt chó”, Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình Phạm Xuân Trường khẳng định.

Vị lãnh đạo doanh nghiệp này lý giải, sở dĩ, công ty có sản xuất thịt chó đóng hộp vì là để thử nghiệm xuất sang thị trường Hàn Quốc, nhưng tiêu thụ không được nên thôi không sản xuất nữa.

© Ảnh : VTCHình ảnh thịt chó đóng hộp đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Ở Việt Nam tranh luận gay gắt về thịt chó đóng hộp - Sputnik Việt Nam
Hình ảnh thịt chó đóng hộp đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Ông Phạm Xuân Trường tỏ ra vô cùng bất bình khi cộng đồng mạng bỗng dưng lôi loạt hình ảnh thịt chó đóng hộp “đặc sản” ở đâu ra và không biết nhằm mục đích gì.

"Đặc sản thịt chó” đóng hộp của công ty, họ lấy từ đâu, và nhằm mục đích gì?”, ông Trường băn khoăn.

Con chó - Sputnik Việt Nam
Tranh cãi ăn thịt chó: Đĩa thịt chó không nói lên đạo đức con người
Theo ông Phạm Xuân Trường, do yếu tố môi trường nên Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình không sản xuất bất cứ loại thực phẩm nào mà đã chuyển hẳn qua kinh doanh, làm nhiều loại dịch vụ khác không liên quan đến thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo địa phương Ninh Bình cũng lên tiếng về sự việc. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hường, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình quả quyết đã kiểm tra, rà soát sự việc, xác định Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình từng sản xuất nhưng cũng đã ngừng kinh doanh thịt chó đóng hộp.

“Từ trước đến nay, chưa từng có sản phẩm thịt chó đóng hộp đăng ký hay công bố chất lượng sản phẩm. Tôi cũng có kiểm tra phía công ty thì được biết trước đây họ sản xuất thử nghiệm nhưng không tiêu thụ được nên dừng lâu lắm rồi”, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình khẳng định. Bà Hường cũng nói thêm: “Việc Công ty cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình từng sản xuất thử nghiệm lô hàng đặc sản thịt chó hơn chục năm về trước, do không bán ở trong nước nên đơn vị không cấp bản tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm”.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Bình Hoàng Trung Kiên cũng cho hay: “Sở không cấp phép cho cơ sở nào sản xuất thịt chó đóng hộp. Trên địa bàn cũng không có cửa hàng hay siêu thị nào bán sản phẩm này”.

Thịt chó đóng hộp: Chó cũng như gà?

Về vấn đề liên quan đến các sản phẩm thịt chó đóng hộp được lan truyền trên mạng xã hội, Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nêu quan điểm, về mặt luật pháp, không có gì sai nếu có việc doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thịt chó đóng hộp.

“Dư luận có nhiều người không ăn được thịt chó nên họ lên tiếng phản đối. Trước đây, không ai nhắc đến xưởng sản xuất thịt chó đóng hộp, giờ xuất hiện thông tin này nên nhiều người đã lên tiếng phản đối như vậy. Trong luật không có điều khoản nào cấm giết chó bởi thịt chó cũng như gà, trâu, bò. Chỉ có luật cấm giết mổ loài động vật quý hiếm, chứ chó không được liệt kê vào những loài quý hiếm đó”, luật sư Trương Xuân Tám chia sẻ với báo Đất Việt cho biết.

Chia sẻ về vấn đề “ăn thịt chó”, chuyên gia truyền thông Phan Kiền trước đó cũng cho rằng, chó không phải là loài động vật nằm trong danh mục cấm săn bắt, mua bán và giết mổ, thịt chó thương phẩm cũng không phải là mặt hàng thực phẩm cấm lưu hành nên rất khó dùng luật để cấm.

Trung Quốc: Nộp tiền chuộc để cứu chó khỏi bị ăn thịt trong lễ hội - Sputnik Việt Nam
Thịt chó ở Việt Nam và ám ảnh phải "đẹp" trong mắt người nước ngoài

Vậy nên, việc Hà Nội có chủ trương vận động, khuyến khích người dân hạn chế, tiến tới không ăn thịt chó là cách làm vừa văn minh vừa đúng luật. Trao đổi với Tuổi Trẻ, vị chuyên gia cho biết, thay đổi thói quen của người dân cần có thời gian và biện pháp tuyên truyền.

“Hoàn toàn có thể thay đổi một thói quen xấu nếu được truyền thông tốt, mà việc bỏ ăn tiết canh là một ví dụ. Trước đây các hàng quán “lòng lợn, tiết canh” mọc khắp nơi bởi đây là món khoái khẩu của dân nhậu. Nhưng khi báo chí đưa tin nhiều về các ca nhiễm khuẩn cầu lợn gây tử vong với những triệu chứng khủng khiếp, gần như món ăn này bị tẩy chay, hiện rất ít người dùng món ăn này”, chuyên gia Phan Kiền nhận xét.

Thịt chó đóng hộp: Dân mạng Việt Nam phẫn nộ

Việc ăn thịt chó, mèo, như trong thời gian qua, chuyện Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM khuyên người dân bỏ ăn thịt chó hay UBND TP.Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị các sở, ngành tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa nhân văn của việc đối xử nhân đạo với súc vật để dần thay đổi thói quen, nhận thức khi sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm luôn là đề tài tranh luận nóng trên cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam cũng như tại khắp các diễn đàn.

Người phụ nữ giằng lại thịt chó từ cơ quan chức năng - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Bao giờ hết cảnh ôm thịt chó bỏ chạy?

Đối với sản phẩm “Đặc sản thịt chó đóng hộp” được lan truyền trên Facebook những ngày qua, đã có hàng loạt bình luận gay gắt chỉ trích doanh nghiệp sản xuất, bản thân sản phẩm và sự tồn tại của nó cũng như thói quen ăn thịt chó.

Với quan điểm “không nên ăn thịt chó”, nhiều trang cá nhân, trong đó có cả phản ứng của nhiều nghệ sĩ Việt Nam, lấy hình ảnh “thịt chó đóng hộp” được sản xuất tại một công ty đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để phản ứng, gay gắt chỉ trích việc giết hại chó làm thực phẩm.

“Chó là bạn không phải thức ăn!”, nhiều tài khoản cùng có chung quan điểm này.

FB nickname Betty Lin viết: “Tuy chúng ta không ăn chay hoàn toàn, nhưng chúng ta tuyệt đối không biến mình thành loài ăn tạp”.

“Đáng yêu trung thành thông minh và cũng rất đáng thương. Tôi không phản đối việc các bạn ăn thịt động vật nhưng cái cách mà bạn đối xử với nó và nó đối xử với bạn, cách mà bạn đối xử tàn ác với chúng nó khi giết thịt thì bản thân tôi không thể chấp nhận được”, một tài khoản có tên Lê Bình nêu quan điểm.
“Ăn thịt chó thôi đã kinh khủng rồi, nay đóng hộp cả chó vào để xuất khẩu nữa... Tôi không hiểu nhân tính của các bạn ở chỗ nào?”, nickname Bích Phương nhận xét.

Nhiều bình luận bức xúc, kêu gọi tẩy chay doanh nghiệp, đánh giá 1 sao với Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình.

Chó thui ở một quán ăn trên đường phố Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cấm hay không cấm ăn thịt chó? Cuộc tranh luận nảy lửa

Ở chiều ngược lại, nhiều người dùng mạng bày tỏ việc ăn thịt chó là bình thường. Có người còn xem thịt chó là loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng. Một số người không nói thẳng ủng hộ việc ăn thịt chó, nhưng quyết liệt phản ứng khi lên án người ăn thịt chó.

Tài khoản Vũ Duy Nam bình luận: “Bạn lên tiếng là rất tốt, nhưng luật lệ Việt Nam không có cấm, bạn chỉ nên khuyên mọi người không nên ăn thôi, chứ bạn chả là gì mà đòi lên án người ta”.
“Việc ăn món gì là quyền của mỗi người. Ví dụ như ở Hàn Quốc, ăn thịt chó là một nét văn hóa từ lâu của người dân nơi đây. Khi tổ chức World Cup, người Hàn Quốc bị chỉ trích rất nhiều về việc ăn thịt chó, nhưng họ vẫn bảo vệ và không từ bỏ”, một tài khoản bình luận.

Tuy nhiên, nhiều người đồng tình bày tỏ ý kiến “không ăn thịt chó mèo để nhân văn với nhau hơn”. Không sử dụng thịt chó mèo là để giáo dục con người thương yêu loài vật gẫn gũi với mình, cũng chính là cách để giáo dục con người yêu thương nhau, không nên có những hành vi tàn bạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала