Đại sứ Mỹ tại LHQ kêu gọi Iran chấm dứt làm giàu uranium ở Fordo

© Sputnik / Anton Bistrov / Chuyển đến kho ảnhIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Bà Kelly Craft Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ lên tiếng kêu gọi Iran chấm dứt ngay lập tức việc làm giàu uranium tại cơ sở ở Fordo.
“Iran ban đầu xây dựng Fordo như một hầm ngầm kiên cố dưới lòng đất để bí mật làm giàu uranium. Không có bất kỳ lý do chính đáng nào để Iran tiếp tục làm giàu tại cơ sở này”, bà Craft nói.
“Iran cần chấm dứt ngay lập tức hoạt động làm giàu uranium của mình tại đó”, bà nói thêm.
Iran - Sputnik Việt Nam
Iran sẽ làm giàu uran tại Fordo nếu thỏa thuận hạt nhân bị phá vỡ

Năm 2015 “nhóm 6 nước” (gồm Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp) và Iran đã công bố đạt được Kế hoạch hành động toàn diện chung. Căn cứ thỏa thuận, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận ở dạng ban đầu thậm chí không tồn tại được ba năm: hồi tháng 5 năm 2018, Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận và khôi phục các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước cộng hòa Hồi giáo này. Iran tuyên bố giảm dần theo từng giai đoạn các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.

Vào ngày 6 tháng 11, Iran lần thứ tư từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân và bắt đầu sử dụng máy ly tâm để làm giàu uranium tại một cơ sở ở Fordo, trong khi theo thỏa thuận hạt nhân thì cơ sở ở Natanz mới là nơi duy nhất sử dụng cho những mục đích như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала