Khoa học: thừa cân làm suy giảm trí nhớ và bào mòn vỏ não

© Depositphotos.com / CookelmaNgười đàn ông ăn bánh sandwich
Người đàn ông ăn bánh sandwich  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học từ Đại học Vermont và Yale đã tìm thấy mối tương quan giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) cao với trí nhớ kém và vỏ não trước trán mỏng. Kết quả được công bố trên tạp chí khoa học nổi tiếng JAMA Pediatrics.

Béo phì có thể gây ra tác động tiêu cực

Nghiên cứu đã kiểm tra kết quả phân tích và ảnh chụp MRI của não, cũng như thành tích học tập ở 3190 trẻ em từ 9-10 tuổi.

Người đàn ông bụng bầu với quả tạ trong phòng tập thể dục - Sputnik Việt Nam
Người đàn ông béo nhất thế giới đã giảm cân, giờ đây anh có 95 kg da thừa
“Chúng tôi đã phát hiện sự “mỏng đi” ở vỏ não, đặc biệt là ở khu vực trước trán, ở những trẻ có BMI cao. Điều này rất quan trọng bởi chúng ta biết rằng các chức năng điều hành, như trí nhớ và khả năng lập kế hoạch, được kiểm soát ở khu vực này của bộ não”, theo tác giả chính của nghiên cứu, ông Scott Mackey, phó giáo sư tâm thần học tại Đại học Y khoa Vermont.

Theo Jennifer Laurent, cũng là một trong những tác giả của công trình này, từ lâu khoa học đã chứng minh rằng béo phì có thể gây ra tác động viêm nhẹ, thực sự làm thay đổi cấu trúc tế bào và có thể dẫn đến bệnh tim mạch. Tương tự, béo phì mãn tính gây ra bởi thừa cân có thể ảnh hưởng đến não trong thời gian dài.

“Chúng tôi khuyên bạn nên tích cực khuyến khích trẻ ăn uống đúng cách và tập thể dục từ nhỏ. Cần hiểu rằng béo phì không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, mà có thể còn cả với não bộ”, chuyên gia cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала