Món quà EURO: Nước Nga đón chào khách du lịch Việt Nam

© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà NộiSự kiện “Nước Nga 2020. Món quà EURO”
Sự kiện “Nước Nga 2020. Món quà EURO” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 19 tháng 12, tại tổ hợp khách sạn «Grand Vista Hanoi Hotel», với sự hỗ trợ của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội và Văn phòng Du lịch Quốc gia «Visit Russia», Cơ quan Du lịch Nga Rostourism đã tổ chức sự kiện “Nước Nga 2020. Món quà EURO”. Mục đích của sự kiện là giới thiệu các sản phẩm du lịch chính của Nga tại thị trường Việt Nam.

Buổi giới thiệu diễn ra trong khuôn khổ chương trình road show được tổ chức bởi 5 quốc gia châu Á – các nhà xuất khẩu tour du lịch đến Nga phát triển năng động nhất, trong đó Việt Nam chiếm vị trí không phải là cuối cùng. 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Khai mạc Expo - Russia Viet Nam 2019 - Sputnik Việt Nam
Liệu “Expo - Russia Việt Nam 2019” có tạo được “đòn bẩy” cho doanh nghiệp Nga khai thác thị trường Việt Nam?

Tại lễ khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam K. Vnukov lưu ý rằng hợp tác trong ngành du lịch là một trong những lĩnh vực ưu tiên của hai nước. Ông Vnukov nhắc lại rằng vào tháng 5 năm 2019, khi Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga được khai mạc long trọng tại Moskva, một bản ghi nhớ về sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau trong lĩnh vực du lịch đã được ký kết cho giai đoạn 2019-2024 giữa Rostourism và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. 

© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà NộiĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov
Món quà EURO: Nước Nga đón chào khách du lịch Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov

Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng tiềm năng tương tác giữa Nga và Việt Nam ở lĩnh vực này thực sự rất lớn. Ông mời những người bạn Việt Nam của mình đến sân vận động ở St. Petersburg, mùa hè năm 2020 sẽ có cuộc gặp vòng bảng và trận tứ kết trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Quang Tùng bày tỏ tin tưởng rằng các bên sẽ tiếp tục hỗ trợ song phương trong việc phát triển du lịch trong và ngoài nước, quảng bá sản phẩm du lịch, trao đổi kinh nghiệm và thông tin về chính sách du lịch của nhà nước. 

© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà NộiThứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Quang Tùng
Món quà EURO: Nước Nga đón chào khách du lịch Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Quang Tùng

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch Liên bang Nga, ông Sergei Korneev lưu ý:

“Một sự kiện toàn diện như hôm nay, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một loạt thông tin toàn diện, chi tiết và, như chúng tôi hy vọng, thuận tiện cho các chuyên gia trong ngành du lịch tại Việt Nam, cho khách du lịch Việt Nam về chủ đề "làm thế nào để đến thăm Nga". Chúng tôi đã làm điều này bởi vì ở đất nước rộng lớn của chúng tôi có rất nhiều đối tượng thú vị để đến thăm. Cần phải làm cho chuyến thăm của khách du lịch Việt Nam thuận tiện, an toàn và thoải mái.
© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà NộiÔng Lê Quang Tùng, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch VN, Bà Natalia Shafinskaya, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Ông Sergei Korneev, Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch LB Nga và Ông Konstantin Vnukov, Đại sứ LB Nga
Món quà EURO: Nước Nga đón chào khách du lịch Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ông Lê Quang Tùng, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch VN, Bà Natalia Shafinskaya, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Ông Sergei Korneev, Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch LB Nga và Ông Konstantin Vnukov, Đại sứ LB Nga
Chúng tôi đã thảo luận với Thứ trưởng rằng các bài thuyết trình và hội thảo ngày hôm nay được chuẩn bị về việc khách du lịch Việt Nam đến thăm Nga không chỉ một lần. Chúng tôi thực sự muốn khách du lịch Việt Nam đến Nga nhiều lần, luôn có những cảm giác mới, ấn tượng mới, khám phá những tuyến đường mới.”

Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh tại cuộc gặp với Tổng thống Tatarstan Rustam Minnikhanov - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Ngô Đức Mạnh: Việt Nam rất quan tâm tăng cường quan hệ với LB Nga
Đại diện của hơn 75 công ty du lịch Việt Nam đã làm quen với các bài thuyết trình khác nhau về các trận đấu sắp tới trong Giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA EURO-2020 tại St. Petersburg. Họ nhận được thông tin về các trung tâm du lịch chính của Nga và các sự kiện sắp diễn ra ở Nga trong năm 2020. 

Những người tham gia sự kiện tích cực quan tâm đến thời hạn cấp và nhận Hộ chiếu Cổ động viên, thông tin này được Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội N. Shafinskaya trình bày chi tiết.

Sự kiện này có sự tham gia của một vị khách đặc biệt: Anh hùng LB Nga, phi hành gia, Đại sứ Du lịch Gennady Padalka. Ông Gennady Padalka đã mời khách du lịch Việt Nam đến với nước Nga hiếu khách và có phong cảnh thiên nhiên phong phú, tươi đẹp. 

© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà NộiAnh hùng LB Nga, phi hành gia, Đại sứ Du lịch Gennady Padalka
Món quà EURO: Nước Nga đón chào khách du lịch Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Anh hùng LB Nga, phi hành gia, Đại sứ Du lịch Gennady Padalka

Buổi chiều, sự kiện tiếp tục ở dạng hội thảo, phái đoàn Nga và đại diện các công ty du lịch Việt Nam đã thảo luận với nhau về các điểm du lịch hứa hẹn nhất ở Nga, cũng như trao đổi quan điểm về kế hoạch thực hiện các dự án chung. 

© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà NộiSự kiện “Nước Nga 2020. Món quà EURO”
Món quà EURO: Nước Nga đón chào khách du lịch Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Sự kiện “Nước Nga 2020. Món quà EURO”
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала