Sống chết có nhau: Tình đoàn kết anh em trong hợp tác quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến dự buổi lễ.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến dự buổi lễ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngăn chặn âm mưu phá hoại, chia rẽ của thế lực thù địch đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngày 20.12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và người đồng cấp Lào.

Tại Hà Nội cũng vừa diễ ra Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam, Lào, Campuchia, góp phần sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân ba nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Chansamone Chanyalath: củng cố quan hệ Việt Nam-Lào

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam, thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 đến 23/12/2019.

Đây là là dịp để lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao nước bạn nhân dân Lào dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2019), 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2019).

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào cùng các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ.
Sống chết có nhau: Tình đoàn kết anh em trong hợp tác quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào cùng các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ.

Sáng 20.12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Lễ đón Đại tướng Chansamone Chanyalath và các đại biểu cấp cao của Lào.

“Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam và Lào, đồng thời đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua và thống nhất phương hướng, biện pháp hợp tác thời gian tới”, Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định.

Tiếp sau lễ đón, Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath làm Trưởng đoàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã cảm ơn Đại tướng Chansamone Chanyalath nhận lời mời sang dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, chuyến thăm của Đại tướng Chansamone Chanyalath có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để hai bên đánh giá kết quả triển khai hợp tác giai đoạn 2015-2019, định hướng hợp tác quốc phòng giai đoạn 2020-2024, củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp thân mật ông Đào Việt Trung. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường hợp tác

Cũng tại buổi hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh của mỗi nước, trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, đồng thời thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị hai bên đã phối hợp triển khai nghiêm túc, đầy đủ tất cả nội dung hợp tác trong Nghị định thư và kế hoạch hợp tác hằng năm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác quốc phòng song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Hai bên cũng ký kết một số thỏa thuận mới mà hai nước có nhu cầu như: đào tạo, cứu hộ-cứu nạn, pháp luật quân sự,  tổ chức trao đổi chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng.

Việt Nam và Lào cũng duy trì trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị, hợp tác đào tạo, quản lý biên giới, sáng tác văn học-nghệ thuật về quan hệ hữu nghị hai nước, hai quân đội. Đồng thời, hai bên tổ chức buổi gặp mặt cho các học viên quân sự Lào từng học tập, công tác tại Việt Nam, giao lưu hữu nghị biên giới, diễn tập đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư trái phép.

Quân đội hai nước cũng tăng cường tổ chức hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu, kết nghĩa giữa các quân khu, quân chủng, các đơn vị tương ứng trong quân đội hai quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam và Lào cũng triển khai hiệu quả công tác xây dựng cụm bản, hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội khu vực biên giới.

Hai bên nhất trí sẽ nỗ lực góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam-Lào nói riêng, quan hệ đoàn kết giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung, chú trọng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam-Lào.

Cũng trong dịp này, hai bên đã ký Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào.

Việt Nam- Campuchia: Ngăn chặn âm mưu phá hoại, chia rẽ của thế lực thù địch

Sáng nay 20.12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh cùng Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Vương quốc Campuchia sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 19-22.12 tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Không phải xâm lược: Thủ tướng Hun Sen bảo vệ diễn tập cứu hộ Việt Nam-Campuchia

Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia nhân dịp này cũng đồng thời tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 -  22.12.2019).

Tiếp sau lễ đón, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Vương quốc Campuchia do Đại tướng Tea Banh làm Trưởng đoàn. Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gửi lời cảm ơn Đại tướng Tea Banh đã nhận lời mời sang dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai hợp tác giai đoạn 2015-2019, đồng thời định hướng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo và xa hơn; góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quân đội”.

Ngoài ra, Việt Nam và Campuchia cũng nhìn nhận, hợp tác quốc phòng trong những năm vừa qua đã mang lại hiệu quả thiết thực và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Đặc biệt, đơn vị, cơ quan liên quan của hai bên đã quán triệt tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, chủ động phối hợp, triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị định thư giai đoạn 2015-2019 và Kế hoạch năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng.

Những thành tích đạt được trong quan hệ quốc phòng Việt Nam- Campuchia là rất đáng ghi nhận. Hai bên triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội Việt Nam-Campuchia, đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực biên giới hai nước, ngăn chặn những âm mưu phá hoại, chia rẽ của các thế lực thù địch; củng cố, hoàn thiện các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng.

Ngoài ra, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia cũng như xây dựng, tu sửa các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia được triển khai tích cực, hiệu quả. Hợp tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng được coi trọng thúc đẩy, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và người đồng cấp Tea Banh cũng nhất trí, trong tương lai, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước trong tình hình mới, tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, đồng thời, đẩy mạnh trao đổi, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Ông Hun Sen đích thân chủ trì lễ khánh thành chợ biên giới Việt Nam-Campuchia

Vấn đề biên giới vẫn luôn là trọng tâm trong chương trình làm việc của lãnh đạo hai chính phủ cũng như trong cuộc gặp giữa hai người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia. Hai bên thống nhất phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trên toàn tuyến biên giới, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý học viên, nghiên cứu đổi mới hình thức tập huấn như kết hợp tập huấn trong nước và sang tham quan thực tế tại mỗi nước, tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia cũng sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng.

Việt Nam và Campuchia nhân dịp ày cũng đã ký Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Campuchia.

Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam, Lào, Campuchia

Năm nay, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhằm tôn vinh công lao, đóng góp quan trọng của các lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, Nhà nước Việt Nam, Nhà nước Lào, Vương quốc Campuchia đã quyết định tặng thưởng Huân chương đối với lãnh đạo Bộ Quốc phòng ba nước và các tập thể, cá nhân Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bình Minh  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và Campuchia giải quyết vấn đề biên giới như thế nào?

Sáng ngày 20.12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), được sử ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Quốc vương Campuchia, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào, Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam, Nhà nước Lào và Vương quốc Campuchia.

Đồng chủ trì buổi lễ chính là ba vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Campuchia Tea Banh. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Lào, Bộ Quốc phòng Campuchia; đại diện ngoại giao của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Việt Nam.

Tại buổi Lễ trang trọng này, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đại tướng Tea Banh vì “có nhiều đóng góp tích cực trong hợp tác quốc phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia”.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lào đã trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, trao Huân chương Tự do hạng Nhì tặng Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, nhờ rất nhiều đóng góp vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia, cũng trong dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường cùng đón nhận Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Quốc vương Campuchia. Thừa ủy quyền của Quốc vương Campuchia, Đại tướng Tea Banh đã trao Huân chương tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Trụ sở Chính phủ. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Hun Sen thăm Việt Nam: Campuchia mãi biết ơn Đội quân Nhà Phật

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu chúc mừng Đại tướng Tea Banh nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - Huân chương cao quý của Nhà nước Việt Nam. Riêng đối với người đồng cấp Chansamone Chanyalath, năm 2017, Việt Nam cũng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông vì những công lao to lớn cùng nhiều thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị đặc biệt tốt đẹp giữa hai nước Việt- Lào.

“Việt Nam, Lào, Campuchia là ba nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung dòng nước Mekong. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba dân tộc là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Trong những năm qua, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào cũng như giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng được tăng cường, phát triển, tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, góp phần vào sự ổn định, phát triển của từng quốc gia.

“Buổi lễ trao tặng Huân chương trọng thể, thắm tình hữu nghị lần này là một minh chứng cho tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội ba nước; góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, sự gắn bó, hợp tác giữa nhân dân và quân đội Việt Nam-Lào-Campuchia”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhận định.

Trong năm 2020, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ nhiều hơn của Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Campuchia trên diễn đàn khu vực, để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, góp phần củng cố đoàn kết, gắn kết, nâng cao sức mạnh nội khối, đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ, vững mạnh.

Đại diện cho Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh phát biểu khẳng định, rất vinh dự được tham dự Lễ trao Huân chương. Ông cũng đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà Quân đội nhân dân Việt Nam đã giành được trong 75 năm qua. Thay mặt Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Tea Banh ghi nhận những công lao của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu để đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot giúp nhân dân Campuchia.

Về phần thưởng- huân chương Hữu nghị trao tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Lương Cường dịp này “góp phần thể hiện sự biết ơn đối với những hy sinh anh dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình giúp đỡ Campuchia hồi sinh, phát triển”, đồng thời củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vững chắc, lâu dài, hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, theo ý kiến của Đại tướng Tea Banh.

Thay mặt Chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Quân đội và nhân dân các dân tộc Lào những tình cảm quý giá, tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào cũng khẳng định, Việt Nam và Lào có cùng chung biên giới, cùng chung vận mệnh và có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ, sống chết có nhau.

“Quân đội và nhân dân Lào luôn nhận thức trong tâm khảm rằng, mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng đất nước Lào trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước ngày nay luôn gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em”, Đại tướng Chansamone Chanyalath phát biểu nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала