Công binh Nga ở Lào đã vô hiệu hóa hơn 300 quả bom của Mỹ

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / cropped photoLính công binh Nga dọn bom do máy bay Mỹ rải trong rừng Lào
Lính công binh Nga dọn bom do máy bay Mỹ rải trong rừng Lào - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân nhân Nga, thực hiện sứ mệnh nhân đạo rà phá bom mìn ở Lào, trong hai tháng đã tháo gỡ hơn 300 quả bom máy bay của Mỹ từ thời chiến tranh Việt Nam, Cục Thông tin và Truyền thông của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Hơn 300 quả bom trong 2 tháng

"Các kỹ sư quân sự của Trung tâm chống mìn quốc tế thuộc Lực lượng vũ trang Nga trong chưa đầy hai tháng của chương trình nhân đạo rà phá bom mìn ở vùng lân cận thành phố Phonsavan thuộc tỉnh Sienghuang đã phát hiện 301 vật thể nổ nguy hiểm",- báo cáo cho biết.

Bom chùm Mỹ

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các vật phẩm được phát hiện thuộc loại bom chùm BLU-26, BLU-63 và BLU-3B do Mỹ sản xuất, cũng như pháo, được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong  thời kỳ chiến tranh Việt Nam

Lào - Sputnik Việt Nam
Lính công binh Nga đã rà sạch mìn tại hơn 32 ha rừng rậm ở Lào

"Tính chất cụ thể của giải phóng  bom mìn trong khu vực này là sự tập trung cao độ của bom mìn chưa nổ", - Cục Thông tin và Truyền thông của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cần lưu ý rằng quân đội Nga phải tìm kiếm bom đạn chưa nổ, kể cả ở độ sâu khá lớn.

"Ví dụ, BLU-26, mặc dù có kích thước nhỏ, được phát hiện ở độ sâu 1,7 mét và sau đó bị phá hủy."

Đội rà phá bom mìn

Đội rà phá bom mìn Nga gồm có 34 thành viên của Trung tâm chống mìn quốc tế thuộc Lực lượng vũ trang Nga, những chuyên viên giàu kinh nghiệm làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала