Như năm 2015 - Erdogan cảnh báo EU về dòng người tị nạn mới

© AP Photo / Lefteris PitarakisTrẻ em tị nạn
Trẻ em tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo EU về khả năng lặp lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, Die Zeit viết.

Theo lời ông, do hành động của quân đội Syria và đồng minh ở tỉnh Idlib, hàng chục ngàn người tị nạn đã tiến đến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Ankara, số lượng khoảng 80 nghìn người. 

Палестинская девочка прыгает со скакалкой возле своего дома в лагере беженцев Аш-Шати в городе Газа - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ dự định bố trí định cư cho gần hai triệu người tị nạn ở miền bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ không thể tự mình đối phó 

Erdogan cảnh báo Brussels đất nước của ông không thể đối phó với một dòng người như vậy. Tự mình, Thổ Nhĩ Kỳ không thể kham nổi, ông nói. Theo ông, hậu quả "sẽ được tất cả các nước châu Âu cảm nhận và trước hết là Hy Lạp".

Người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và EU

Sau khi ký kết thỏa thuận di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU vào tháng 3 năm 2016, số lượng người Syria vào châu Âu qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể, nhưng trong những ngày gần đây, đã tăng trở lại. Nhiều người trong số họ - như năm 2015 - đi thuyền từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đến đảo Aegean ở Hy Lạp. Theo các số liệu chính thức, hiện có 3,7 triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ, tờ báo lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала