Lo cho U23 Việt Nam, Heerenveen từ chối, Văn Hậu không thể dự U23 châu Á 2020

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVNĐoàn Văn Hậu ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới đội Indonesia.
Đoàn Văn Hậu ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới đội Indonesia.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
U23 Việt Nam sắp tới sẽ không có trong đội hình Đoàn Văn Hậu. Dù Bầu Hiển và HLV Park Hang-seo đã rất nỗ lực đề nghị cho phép Đoàn Văn Hậu tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, tuy nhiên CLB Heerenveen (Hà Lan) đã thẳng thừng từ chối.

Bầu Hiển xác nhận: Heerenveen không cho Đoàn Văn Hậu đá U23 châu Á 2020

Ngày 23.12, CLB Hà Nội và Bầu Hiển xác nhận, CLB Heerenveen (Hà Lan) từ chối lời đề nghị của HLV Park Hang-seo.

Trước đó, ông Park Hang-seo đã thông qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Bầu Hiển, ông chủ Hanoi FC gửi đề nghị đến CLB Heerenveen (Hà Lan) cho phép Đoàn Văn Hậu tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Đối với tuyển U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo, Đoàn Văn Hậu là một nhân tố vô cùng quan trọng giúp Việt Nam tiến sâu tại giải đấu sắp tới, hướng đến mục tiêu tham dự Olympic Tokyo 2020. U23 Việt Nam thật sự rất cần Văn Hậu ở thời điểm hiện tại, và với đội hình chiến thuật vốn đã “đóng đinh” vị trí của cầu thủ quê Thái Bình, nhà cầm quân người Hàn Quốc rất cần có một hậu vệ chơi đa năng như Đoàn Văn Hậu.

Nhưng xem điều HLV Park Hang Seo hài lòng nhất là tinh thần, các ca chấn thương ở U23 Việt Nam đã bình phục hoàn toàn để hướng đến VCK U23 châu Á 2020 - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc

Theo lý giải của Heerenveen, cầu thủ Việt Nam sinh năm 1999 này sẽ phải tuân thủ quy định đã được thỏa thuận với Hanoi FC, đội bóng Hà Lan có quyền không nhả Đoàn Văn Hậu về đội tuyển quốc gia nếu giải đấu không thuộc FIFA Day’s. Trước đó, CLB Heerenveen đã tạo điều kiện cho Đoàn Văn Hậu tham dự một giải không thuộc hệ thống của FIFA là SEA Games 30 vừa qua nên sẽ rất ít khả năng, đội bóng Hà Lan có thể tạo thêm điều kiện cho Văn Hậu thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

“Dù không nằm trong thời gian của FIFA Day’s nhưng việc Văn Hậu trở về thi đấu cho tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 30 là một cuộc đấu tranh giữa chúng tôi với lãnh đạo CLB Heerenveen trước lúc đôi bên đặt bút ký vào hợp đồng chuyển nhượng Văn Hậu một năm. Khi đó, Heerenveen nói họ chỉ trả Văn Hậu về đá cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian diễn ra FIFA Day’s”, chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông chủ CLB Hà Nội cho biết.

Thậm chí, Bầu Hiển đã phải dùng đến những chiến lược cứng rắn, rằng nếu Heerenveen không nhả Văn Hậu, CLB Hà Nội sẽ không ký hợp đồng.

Bên cạnh đó, phía Heerenveen nêu quan điểm, việc về nước liên tiếp có thể ảnh hưởng tới chính tương lai của Hậu ở đội bóng Hà Lan. Cụ thể, tuyển thủ 20 tuổi này sẽ không có đủ thời gian theo kịp tiến độ tập luyện và khó lòng có cơ hội thi đấu trong tương lai. Bầu Hiển cũng có suy nghĩ tương tự, rằng phải nghĩ về tương lai của Văn Hậu.

“Ban huấn luyện CLB rất không vui khi Văn Hậu gián đoạn việc tập luyện trong một tháng. Việc sử dụng Văn Hậu ở đội hình chính tùy thuộc vào nỗ lực tập luyện và điều này rất mất thời gian. Nếu CLB cho phép Văn Hậu về nước dài hạn thêm lần nữa, xem như kế hoạch sử dụng Văn Hậu ở đội hình chính bị phá sản”, Bầu Hiển tiết lộ.
“Văn Hậu còn quá trẻ. Vì vậy, tôi mong người hâm mộ hãy nghĩ về sự cống hiến hiệu quả hơn của cậu ấy cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Sự thành công của Văn Hậu qua lần xuất ngoại này, nếu có sẽ là sự quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, là động lực để các cầu thủ trẻ phấn đấu và noi theo”, Chủ tịch CLB Hà Nội cho biết thêm.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho U23 châu Á?

Sau khi trở về từ SEA Games 30 tại Philippines, HLV Park Hang Seo chủ động gặp và đề nghị Bầu Hiển tác động đến CLB Heerenveen. Tuy nhiên, sau khi nhận được câu trả lời từ đội bóng Hà Lan, nhà cầm quân người Hàn Quốc thấu hiểu và chấp nhận sự thật U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu trong đội hình dự vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

Không khí náo nhiệt của các cổ động viên Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. - Sputnik Việt Nam
Đội hình Việt Nam quyết chiến Thái Lan: Việt Nam có khiến người Thái phải cúi đầu?

Về U23 Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu ngày 10.1.2020 tới đây gặp UAE, HLV Park Hang-seo và các học trò vừa trở về từ chuyến tập huấn ngắn tại Hàn Quốc. Thầy trò ông Park vẫn còn một tuần tập luyện và sẽ lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á vào ngày 1.1.2020.

U23 Việt Nam đang rất cần sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng. Quang Hải và Trọng Hùng hiện đã bình phục và đang tập luyện tốt cùng đồng đội.

Ngày 25.12, U23 Việt Nam sẽ có đợt tập luyện lại ở TP.HCM. Đội bóng của HLV Park sẽ có trận giao hữu với CLB Bình Dương vào ngày 28.12 trước khi đi Thái Lan. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ đấu tập với U23 Bahrain hôm 3.1 nhằm chuẩn bị thật tốt trước giải đấu.

Theo lịch thi đấu, ngày 10.1.2020 tới đây, tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 UAE. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp U23 Jordan và ngày 13.1 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Triều Tiên vào ngày 16.1.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала