Bộ Quốc phòng Nga nêu ý kiến về việc quân khủng bố sử dụng máy bay không người lái

Đăng ký
MOSKVA (Sputnij) - Nguy cơ quân khủng bố sứ dụng máy bay không người lái có thể gia tăng không chỉ ở Syria mà còn ở bất kỳ nước nào trên thế giới, trung tướng Aleksandr Leonov, chỉ huy Lực lượng phòng không các LLVT Nga cho biết.
Máy bay không người lái - Sputnik Việt Nam
Máy bay không người lái nước ngoài bị bắn hạ ở Iran
“Việc sử dung phương tiện bay không người lái của các quốc gia và các nhóm vũ trang bất hợp pháp nước ngoài đang phát triển mạnh. Thực trạng hoàn thiện phương tiện bay không người lái và các phương pháp sử dụng chúng của các nhóm vũ trang bất hợp pháp chứng tỏ rằng, trong tương lai gần những nguy cơ liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái vào mục đích khủng bố có thể gia tăng không chỉ ở Syria mà còn ở trên lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào”, ông Leonov nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo của các LLVT Nga Krasnaya Zvezda.

Trung tướng Leonov lưu ý chính vì lẽ đó nên cần đặc biệt chú ý đến việc tổ chức chống máy bay không người lái trong thời bình, hoàn thiện các phương pháp phát hiện và tiêu diệt chúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала