Tổng thống Lukashenko dọa “lấy lại” hai đường ống dẫn dầu thuộc hệ thống "Druzhba"

© Sputnik / Valery Shustov / Chuyển đến kho ảnhỐng dẫn dầu
Ống dẫn dầu  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nếu vẫn không thỏa thuận được với Nga, Minsk có thể bơm dầu ngược lại Belarus qua đường Ba Lan. Đây là lời hù dọa của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko được phát trên đài phát thanh “Tiếng vọng Moskva”.
“Qua Ba Lan, đó là tuyến đường rẻ nhất. Tôi có thể lấy dầu Ả Rập Saudi hay dầu Mỹ từ thị trường Gdansk và bơm ngược lại theo đường ống về Belarus”, ông tuyên bố.

Tổng thống Lukashenko nhắc rằng có ba đường ống dẫn dầu thuộc hệ thống "Druzhba" đi qua Belarus.

 Vladimir Putin và Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Duma Quốc gia dự đoán phương Tây sẽ lên cơn cuồng trước sự hợp nhất của Nga và Belarus
“Trong giai đoạn một tôi lấy một đường ống và bơm ngược về để cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu. Tôi lấy dầu ở đó để lọc. Nếu ổn tôi sẽ lấy lại đường ống thứ hai, các anh sẽ còn lại một đường ống”, ông nói.

Ngày 20 tháng 12, ông Lukashenko nói rằng Minsk và Moskva về nguyên tắc đã thỏa thuận được vấn đề cung cấp nhiên liệu. Ông giải thích rằng khối lượng nhiên liệu cung cấp cho phía Belorussia đã được xác định - khoảng 20 tỷ mét khối khí đốt và 24 - 25 triệu tấn dầu. Theo ông, giá khí đốt chính xác sẽ được xác định trong những ngày tới, nhưng nhìn chung sẽ vẫn ở mức giá năm nay. Giá dầu cũng sẽ ở mức năm 2019.

Trước đó, Minsk không chỉ một lần đòi hỏi hạ giá khí đốt của Nga cung cấp cho nước này, nhưng Moskva đã từ chối, ngày 19/12 Tổng thống Putin tại cuộc họp báo lớn nhấn mạnh rằng Nga không thể cho phép mình bán dầu cho Belarus theo mức giá nước này đòi hỏi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала