Syria sẽ kiện Mỹ cướp đoạt dầu mỏ

© AFP 2023 / Youssef KarwashanDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Chính quyền Syria chuẩn bị khởi kiện Hoa Kỳ cướp đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước này, bà Bouthaina Shaaban, cố vấn của Tổng thống Bashar Assad cho biết hôm thứ Tư.
“Chính quyền nước Cộng hòa Ả Rập Syria đang nghiên cứu các phương án xem có thể áp dụng những biện pháp pháp lý nào ở cấp độ quốc tế để khởi kiện Hoa Kỳ, bởi vì họ đang lấy trộm dầu lửa của Syria và vi phạm chủ quyền nước Cộng hòa Ả Rập Syria”, bà Shaaban nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen của Liban.
Căn cứ của Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ thiết lập hai căn cứ mới ở các vùng dầu mỏ của Syria

Bà nhấn mạnh rằng lãnh thổ Syria và các mỏ dầu sẽ đươc giải phóng khỏi sự hiện diện của Mỹ và các nước khác.

Trước đó Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự ở vùng đông bắc Syria đã rút phần lớn quân đội Mỹ ra khỏi khu vực này. Binh sĩ Hoa Kỳ chỉ còn lại một số lượng không nhiều ở vùng phía nam và phía đông nước này, nơi họ đang giúp đỡ các nhóm người Kurd tại địa phương “canh giữ” các mỏ dầu theo như tuyên bố của Lầu năm Góc.

Tổng thống Syria Bashar Assad nói rằng Mỹ đang bán cho Thổ Nhĩ Kỳ dầu lửa từ các mỏ của Syria mà họ đã chiếm đoạt.

Từ năm 2014 Hoa Kỳ và các đồng minh tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria mà không được chính quyền nước này cho phép.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала