Nga đưa tổ hợp tên lửa với khối «Avangard» vào trực chiến

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Avangard”
Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại tướng Sergei Shoigu Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc ngày 27 tháng 12 đưa tổ hợp tên lửa chiến lược với khối «Avangard» vào trực chiến, - theo thông tin từ cơ quan quân sự của LB Nga.
«Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga, Đại tướng Sergei Shoigu vừa báo cáo lên Tổng thống Nga về việc từ 10:00 theo giờ Matxcơva (14:00 giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 12 năm 2019 đã triển khai trung đoàn tên lửa đầu tiên, trang bị tổ hợp tên lửa hành trình siêu thanh chiến lược mới nhất với khối «Avangard», đưa vào hệ thống trực nhật chiến đấu», - thông cáo cho biết.
Tên lửa Avangard - Sputnik Việt Nam
Tướng Mỹ tính toán thời gian bay của tên lửa siêu thanh «Avangard» tới Hoa Kỳ

Tổ hợp tên lửa "Avangard"

Hồi tháng 2, tin đưa rằng khối cơ động siêu thanh của tổ hợp tên lửa Avangard là "quá trình hiện thực hóa ở mức độ công nghệ mới" dự án tạo ra máy bay chiến đấu không gian “Spiral” của Liên Xô

Hồi tháng 3 năm 2018, trong bức thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc tới Avangard. Theo lời vị nguyên thủ quốc gia, đầu đạn chiến đấu có cánh sau khi tách khỏi phương tiện đẩy có thể bay với tốc độ cao gấp 20 lần tốc độ âm thanh, “phóng tới mục tiêu như một thiên thạch, như một quả cầu lửa, nhiệt độ trên bề mặt sản phẩm là 1600-2000 độ C”, đồng thời “tên lửa có cánh được kiểm soát một cách đáng tin cậy”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала