Thảm sát, án mạng kinh hoàng, những vụ hình sự chấn động dư luận Việt Nam 2019

© Sputnik / Taras IvanovCác nhân viên cảnh sát ở Hà Nội
Các nhân viên cảnh sát ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên, nhóm tu Pháp Luân Công đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương, thảm sát ở Đan Phượng, Thái Nguyên, những vụ giết người, án mạng kinh hoàng ở Việt Nam 2019.

Bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên trong xe đưa đón trường Gateway vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng, ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô, nhiều vụ sàm sỡ trong thang máy, nơi công cộng nhưng vẫn chỉ bị phạt 200 ngàn, giang hồ mạng Khá ‘bảnh’, Phúc XO, Huấn ‘hoa hồng’ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển đạo đức xã hội.

Thời bình, nhưng sao vẫn chết nhiều? Câu hỏi còn đau đáu, bên cạnh tai nạn giao thông, tình trạng xã hội bất an cướp của, giết người, sát hại lẫn nhau chỉ vì một câu nói…vẫn đang khiến người dân phải lo lắng.

Vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên bị sát hại

Toàn cảnh vụ án bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên dịp tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua ở Điện Biên, gây chấn động dư luận Việt Nam về tính chất nghiêm trọng và hành vi dã man, mất hết nhân tính của Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và đồng phạm.

Bị cáo Vì Văn Toán trả lời trước tòa. - Sputnik Việt Nam
Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Bị cáo phản cung, nói bị đánh đập, đe dọa

Sự việc bắt đầu khi chiều 30 Tết, em Cao Mỹ Duyên (sinh năm 1997, sinh viên trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) chở 13 con gà đi giao cho khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thì bị mất tích. Gia đình không liên lạc được. Khoảng 9h sáng ngày 6.2, người dân phát hiện chiếc xe máy của Duyên tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. Ngày 7.2 thi thể của cô gái được tìm thấy tại khu chuồng gà trong ngôi nhà hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên trong tình trạng nằm ngửa, mũ bảo hiểm úp lên mặt và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ban đầu, công an tỉnh Điện Biên xác nhận nạn nhân tử vong do bị siết cổ. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và thành lập chuyên án 219D.

Theo bản Kết luận điều tra số 71 dài 42 trang ngày 9.10.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định năm 2009, Vì Văn Toán bán hai bánh heroin cho bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Mỹ Duyên) với giá 300 triệu đồng nhưng chưa kịp nhận tiền thì Toán bị bắt trong một vụ án ma túy khác. Ra tù, sáng 31.1, Toán đi chợ Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) và bắt gặp bà Hiền đang bán gà tại đây nên nhắc lại món nợ cũ. Hắn đòi nợ bà Hiền nhưng bà này nói không có tiền trả.

Ngày 1.2.2018, Toán nhờ Vương Văn Hùng (bạn tù cùng trại giam Yên Hạ) giúp đòi tiền hộ. Sau đó hắn cũng nhờ Bùi Văn Công cùng tham gia vì biết bà Hiền còn nợ của Công 30 triệu tiền mua ma túy nhưng không trả. Ngày 3.2.2019 (tức ngày 29 Tết nguyên đán 2019), Toán đã lên kế hoạch, bàn bạc, phân công vai trò nhiệm vụ với các đối tượng còn lại nhằm bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, con gái bà Hiền, để buộc bà này trả tiền. Chiều 4.2 ( tức 30 Tết), Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân. Giả làm khách hàng mua gà, Hùng đề nghị Duyên chở 10 con gà ra nơi đồng bọn phục sẵn. Khi giao gà đến căn nhà hoang, Duyên bị Công dùng côn nhị khúc siết cổ bất tỉnh rồi đưa về nhà Công. Ngoài ra, hai đối tượng Bùi Văn Công Công và Vương Văn Hùng đã chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng của Duyên.

© Ảnh : Facebook/Duyên MỹCao Thị Mỹ Duyên
Thảm sát, án mạng kinh hoàng, những vụ hình sự chấn động dư luận Việt Nam 2019 - Sputnik Việt Nam
Cao Thị Mỹ Duyên

Vì Văn Toán khai nhận, sau khi bắt cóc Duyên, nhóm đã liên hệ với gia đình nạn nhân đòi trả tiền nhưng bị bà Hiền từ chối và bà này còn dọa sẽ báo cảnh sát. Từ ngày 4- 6.2.2019, trong suốt 3 ngày Duyên bị giam giữ ở nhà Bùi Văn Công (Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), các đối tượng Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Cương đã nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân. Bọn chúng thay nhau hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Riêng Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương đã hiếp dâm cô gái một lần vào mồng 3 Tết sau đó cùng với Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng sát hại nạn nhân. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu tuy có biết việc các bị can gây án nhưng không tố giác. 

Bị cáo Bùi Văn Công được dẫn tới phiên tòa xét xử - Sputnik Việt Nam
Vì sao phải xét xử lưu động vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên?

Chiều mùng 6.2 (tức mồng 2 Tết), Công đến nhà Toán thông báo cô gái đã quá yếu do bị xâm hại nhiều lần. Do vẫn chưa thể đòi được tiền của bà Hiền, Toán đề xuất sát hại Cao Mỹ Duyên để bịt đầu mối. Kế hoạch này được thực hiện. Tối 6.2.2019, Toán bàn bạc với các đối tượng về việc giết nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Đến khuya, Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công chở Duyên trên thùng xe tải, sau đó điều khiển xe đến khu vực Nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, Công đã dùng côn xích sắt siết cổ Duyên đến chết. Ngay sau đó, 2 bị can mang thi thể đến ngôi nhà hoang ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Ngày 25.5.2019, công an đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam với bà Trần Thị Hiền do có liên quan đến đường dây buôn bán 2 bánh heroin với nhóm của Vì Văn Toán, Bùi Văn Công năm 2017. Theo cơ quan điều tra, chính đường dây mua bán ma túy này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Từ ngày 26-28.12.2019, TAND tỉnh Điện Biên xét xử lưu động, công khai Vì Văn Toán và đồng phạm trong vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử nghiêm, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man, đặc biệt nghiêm trọng này. Hành vi của các bị can không chỉ vi phạm pháp luật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, tính mạng, tài sản của người khác mà còn xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm hoạt động tư pháp, nên cần phải xử nghiêm, nêu gương mang tính giáo dục cho toàn dân.

Vụ án giết người rồi đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương

Tối ngày 15.5, ông Nguyễn Thanh Huân chuyến đến căn nhà mới ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Trong quá trình dọn dẹp, ông phát hiện chiếc thùng nhựa màu xanh loại 1000 lít, đổ đầy bê tông và một khối hình trụ quấn xốp, bọc nylon được dán kín bằng silicon ở giữa phòng ngủ đầu tiên.

Bị can Phạm Thị Thiên Hà.  - Sputnik Việt Nam
Vụ hai thi thể bị đổ bê-tông phi tang xác ở Bình Dương: Trinh sát tiết lộ quá trình phá án

Thấy vậy, ông Huân mang bỏ khối hình trụ tròn ra hông nhà rồi đập bỏ khối bê tông trong chiếc thùng nhựa xanh. Tuy nhiên, trong quá trình đập bỏ, ông phát hiện bộ phận giống phần mông người, kèm theo đó là mùi hôi thối. Sau khi phá vỡ từng mảnh bê tông, chủ nhà thấy có xác nam giới phía trong. Quá sợ hãi, ông Huân và mọi ngời đã ngay lập tức thông báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó, đập bể nốt lớp bê tông và đua thi thể đang phân hủy ra ngoài. Công tác khám nghiệm hiện trường cũng ngay lập tức được tiến hành.

Trước tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, sáng ngày 16.5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương gồm Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (Giám đốc Công an tỉnh) và Đại tá Trần Văn Chinh (Phó Giám đốc Công an tỉnh) đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Chiều 16.5, sau khi kiểm tra khối hình trụ bên hông nhà, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm thi thể thứ hai. Đến 16h ngày 16.5, tổ công tác thuộc Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, tham gia điều tra vụ án.

Cuối giờ chiều ngày 16.5, cơ quan công an đã có kết luận ban đầu: cả 2 xác nạn nhân trong 2 khối bê tông đều là nam. Tử thi thứ nhất cao khoảng 1,7m, khoảng 30 - 35 tuổi. Nạn nhân này có răng hàm thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu. Tử thi thứ hai cao khoảng 1,61m, khoảng 35 tuổi, tóc ngắn, mặc áo thun trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ cùng quần dài thể dục màu xanh đen. Xác chết này được giấu trong thùng phi xanh bằng nhựa, được đổ đầy trà rồi quấn chặt bằng xốp, dán silicon. Đặc biệt, theo khám nghiệm, loại trà đổ lên thi thể nạn nhân thứ hai được dùng trong việc mai táng, không được bán phổ biến. Từ đó, cơ quan điều tra nhận định, hung thủ đã tính toán, chuẩn bị rất công phu để phi tang xác chết.

© Ảnh : Ngự Kỳ/ĐS&PLCông an phong toả hiện trường vụ phát hiện xác chết được đổ bê-tông ở Bình Dương
Thảm sát, án mạng kinh hoàng, những vụ hình sự chấn động dư luận Việt Nam 2019 - Sputnik Việt Nam
Công an phong toả hiện trường vụ phát hiện xác chết được đổ bê-tông ở Bình Dương

Tối 17.5, Công an Bình Dương phát công văn đến công an 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành trên cả nước, truy tìm hai phụ nữ thuê căn nhà cấp 4 trên. Ngoài ra, cảnh sát cũng truy tìm chiếc ô tô Ford Everest 7 chỗ, màu ghi vàng đen xám, biển kiểm soát TP HCM. Chiếc xe được ghi nhận hay ra vào căn nhà trên.

Bị can Phạm Thị Thiên Hà.  - Sputnik Việt Nam
Tin mới nhất vụ hai thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Nhóm 4 phụ nữ thừa nhận tình tiết giết người gây sốc

0h ngày 18.5, nhân viên khách sạn Tiamo, thuộc phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương phát hiện chiếc xe và hai người phụ nữ giống như cảnh sát đang truy tìm nên đã báo cho bảo vệ rồi báo công an. Ngay sau đó, 4 nghi can (đều là phụ nữ) bị bắt đưa về đồn để phục vụ công tác điều tra. Phòng của các nghi can cũng được khám nghiệm và niêm phong.

Sáng ngày 19.5, sau quá trình đấu tranh khai thác, Công an Bình Dương bước đầu tìm ra nguyên nhân vụ trọng án. Các đối tượng đã khai nhận quá trình gây án, giết người của mình. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Trần Đức Linh (quê Nghệ An). Theo lời khai, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với anh Thành và Linh tu luyện theo bộ môn Pháp Luân Công.

Theo các nghi can, do không tuân thủ đúng các quy định trong quá trình tu luyện, anh Trần Đức Linh do thấy “phần quỷ” trong người lấn át nên đã nhảy từ lầu 1 xuống đất tử vong tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi. Xác nạn nhân sau đó được ướp trà, quấn kỹ rồi đưa về căn nhà ở Bình Dương che giấu.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám xét vụ án.  - Sputnik Việt Nam
Vụ án hai thi thể bị đổ bê tông phi tang xác: Lời khai kinh hoàng giờ mới tiết lộ

Những ngày sau đó, cả nhóm vẫn tiếp tục tu luyện. Trong quá trình tu luyện, Hà và Thanh thấy anh Thành có biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc của nhóm. Do đó, Hà và Thanh đã nảy sinh ý định giết Thành trước khi người này bị “quỷ nhập”. Hà và Thanh đã đi mua một bình ắc-quy và bộ kích điện về nhà, nói anh Thành đưa tay ra để châm cứu nhưng bất ngờ giật điện cho anh Thành bất tỉnh. Sau đó, Hà lấy sợi dây vải siết cổ Thành tới chết rồi khóa cửa phòng ngủ. Thực hiện xong hành vi tội ác, Hà và Thanh vẫn sinh hoạt và tu luyện bình thường.

Do thi thể có mùi hôi, nhóm nay chia nhau mua xi măng, đất đá về đổ bê tong, giấu xác các nạn nhân. Sau một thời gian, cả nhóm thu dọn đồ đạc rồi lên phòng trọ TP. Thủ Dầu Một thuê khách sạn trú ẩn và tiếp tục tu luyện cho đến khi bị bắt.

Chiều 23.5, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi) về hành vi Giết người.

Vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trong xe đưa đón trường Gateway

Sau gần 5 tháng điều tra, chiều 26.12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã có cáo trạng số 09 truy tố ba bị can trong vụ án bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo) tử vong trên xe đưa đón Trường Tiểu học Gateway. Đây là vụ án có chứa nhiều tình tiết “lạ”, khó hiểu, gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Nhiều người tập trung ngoài cổng trường vì tò mò. - Sputnik Việt Nam
Vụ trường Gateway, ông Doãn Quý Phiến bị khởi tố

Các bị can trong vụ án này là Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty Ngân Hà), Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường Tiểu học Gateway) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Vô ý làm chết người”, bị can Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND quận Cầu Giấy, khoảng 6h sáng ngày 6.8.2019, tài xế Doãn Quý Phiến điều khiển xe ô tô Ford Transit 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đón bà Nguyễn Bích Quy để chuẩn bị đến các điểm đón 13 học sinh theo danh sách đến trường. Trong số các em có bé Lê Hoàng Long (sinh năm 2013), trú tại chung cư Trung Yên Plaza số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Khoảng 7h22p cùng ngày, xe ôtô của bị can Doãn Quý Phiến chở 13 học sinh đến cổng phụ của Trường Tiểu học Gateway. Khi dừng xe, ông Phiến vẫn ngồi ở vị trí ghế lái, bị can Nguyễn Bích Quy gọi các học sinh chuẩn bị xuống xe. Bà Quy là người xuống trước mở cửa xe ô tô cho các học sinh. Khi đó, có 2 cháu là chị em sinh đôi quấy khóc nên bà Quy một tay bế một cháu, còn tay kia dắt cháu thứ 2 xuống xe. Lúc này, các cháu học sinh đã xuống xe nhưng không có bé Lê Hoàng L.

© Ảnh : Tin mớiXe đưa đón trường Gateway
Thảm sát, án mạng kinh hoàng, những vụ hình sự chấn động dư luận Việt Nam 2019 - Sputnik Việt Nam
Xe đưa đón trường Gateway

Bà Nguyễn Bích Quy không kiểm tra xe ôtô mà đóng ngay cửa xe và đưa các cháu học sinh vào trong sân trường. Ngay sau khi bà Nguyễn Bích Quy đóng cửa xe, ông Doãn Quý Phiến tiếp tục lái xe đi về bãi gửi xe ký túc xá Học viên Báo chí và Tuyên truyền. Tại đây, ông Phiến dừng xe, tắt máy, mở cửa bên ghế lái xuống xe, bấm khóa cửa tự động và rời khỏi bãi xe, không kiểm tra và vệ sinh trong ngoài xe.

Về phần bà Quy, sau khi các cháu đi về lớp học, người phụ nữ xuống ký vào sổ báo cáo tình trạng xe bus số 19 ngày 6.8.2019 có 13 học sinh đi học. Thực hiện xong công việc đưa đón học sinh, Nguyễn Bích Quy quay trở về nhà và đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì quay trở lại Trường Tiểu học Gateway đưa các học sinh về nhà.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Doãn Quý Phiến đến bãi gửi xe ký túc xá Học viên Báo chí và Tuyên truyền lấy xe ô tô đi đến Trường Tiểu học Gateway. Trước khi khởi hành, Doãn Quý Phiến không kiểm tra trong xe mà mở cửa bên lái (bên trái) để lên xe, khởi động xe khoảng 2 phút và điều khiển xe đến cổng chính Trường Tiểu học Gateway.

Bà Quy khi đó đã tập trung học sinh ở điểm chờ xe bus số 19 và phát hiện thiếu cháu Lê Hoàng Long nên nhờ người tìm nhưng không thấy. Sau khi xe đến, bà Quy mở cửa xe thì phát hiện bé Long đang nằm dưới sàn phía sau ghế lái. Bà Nguyễn Bích Quy hô hoán thì có nhân viên bảo trì của trường nghe thấy chạy ra bế cháu Lê Hoàng Long vào Phòng y tế của trường. Các nhân viên y tế của trường đã hô hấp nhân tạo bằng cách ép tim lồng ngực, thổi ngạt, xoa bóp và gọi xe cứu thương 115 đưa cháu Lê Hoàng Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Lê Hoàng Long đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện E.

Trường Gateway - Sputnik Việt Nam
Vụ bé trai tử vong trên xe trường Gateway, khởi tố bà Nguyễn Bích Quy
Ngày 7.8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đến ngày 27.8, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Quận Cầu Giấy xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi, trú tại Cầu Giấy, nhân viên phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway) về tội “Vô ý làm chết người” đồng thời thi hành lệnh bắt bắt tạm gia 3 tháng đối với người phụ nữ này.

Ngày 3.9, ông Doãn Quý Phiến, 53 tuổi, lái xe trong vụ bé Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong cũng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội “Vô ý làm chết người”. VKSND quận Cầu Giấy kết luận: Ngày 6.8.2019, tại Trường Tiểu học Gateway, bị can Nguyễn Bích Quy do cẩu thả trong việc kiểm tra, quản lý học sinh đến lớp, bị can Doãn Quý Phiến do không kiểm tra khoang hành khách xe ô tô nên dẫn đến việc cháu Lê Hoàng Long bị bỏ quên trong thời gian từ khoảng 7 giờ 23 phút đến 16 giờ 15 phút trên xe ôtô. Bị can Nguyễn Thị Thủy không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, khi điểm danh biết cháu Lê Hoàng Long vắng mặt không có lý do nhưng Nguyễn Thị Thủy đã không liên lạc với gia đình.

Hành vi của các bị can Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến và Nguyễn Thị Thủy dẫn đến hậu quả cháu Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên xe ô tô và đã tử vong vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh rời phiên tòa phúc thẩm ngày 6/11/2019. - Sputnik Việt Nam
Tội dâm ô và y án 18 tháng tù của ông Nguyễn Hữu Linh là đúng
Chiều 2.4.2019, trên mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Galaxy 9 (quận 4) trong tối 1.9, và nhân vật trong clip là ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, vừa nghỉ hưu năm 2018. Tuy nhiên, ông nay cho biết mình chỉ “nựng” bé gái chứ không thừa nhận hành vi sàm sỡ.

Ngày 4.4, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc. Công an TP.HCM cũng chỉ đạo Công an Quận 4 khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 5.4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có công văn gửi Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN, Công an Q.4, Viện KSND Q.4, Viện KSND TP.HCM, đề nghị khởi tố vụ án bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Galaxy 9. Ngày 17.4, cư dân khu chung cư đã ký đơn tập thể gửi đến cơ quan chức năng, kiến nghị khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh. Ngày 21.4, tức đúng 20 ngày sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Hữu Linh.

Ngày 25.6, Tòa án Nhân dân (TAND) quận 4 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên, tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu giám định lại đoạn camera, xác minh bàn tay trái của Linh “có chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái hay không”.

© Ảnh : Báo Công AnNguyễn Hữu Linh đến tòa và chạy thẳng lên phòng xét xử "trốn" ống kính phóng viê
Thảm sát, án mạng kinh hoàng, những vụ hình sự chấn động dư luận Việt Nam 2019 - Sputnik Việt Nam
Nguyễn Hữu Linh đến tòa và chạy thẳng lên phòng xét xử "trốn" ống kính phóng viê

Ngày 22.7, Công an Q.4 kết luận, chưa thể xác định bàn tay trái Nguyễn Hữu Linh có chạm vào bé gái hay không. Ngày 28.7, VKSND giữ nguyên quan điểm, tiếp tục truy tố Nguyễn Hữu Linh tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Ông Nguyễn Hữu Linh - Sputnik Việt Nam
Hôm nay Nguyễn Hữu Linh lại hầu tòa

Ngày 23.8, TAND Q.4 xét xử kín lần 2. Sau khi nghị án, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 1 năm 6 tháng tù về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Sau phiên tòa, ông Nguyễn Hưu Linh có đơn kháng cáo bản án.

Ngày 6.11, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND TP. HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù với ông Nguyễn Hữu Linh.

Ngoài vụ Nguyễn Hữu Linh, nhiều vụ sàm sỡ phụ nữ với mức phạt 200.000 gây bức xúc dư luận Việt Nam năm 2019 như vụ Nguyễn Mạnh Hùng – đối tượng đã “cưỡng hôn” cô gái trong thang máy, người đàn ông tên H. vì có hành vi thủ dâm trên xe buýt, ngay sau lưng một nữ sinh trung học, người đàn ông say rượu sờ mó, sàm sỡ và tát cô gái ở tầng hầm chung cư Mipec Long Biên (Hà Nội).

Khá Bảnh, Phúc XO và loạt giang hồ mạng Việt Nam

Năm 2019, Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật giang hồ mạng xã hội Facebook, Youtube như Khá “Bảnh”, “người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam” Phúc XO, Huấn “hoa hồng”, “thánh chửi” Dương Minh Tuyền, Quang “Rambo”, Dũng Trọc nỗ lực gây thanh thế, tầm ảnh hưởng và cũng tranh thủ kiếm tiền nhờ những video hàng triệu view và sự tung hô như “anh hùng” của cư dân mạng.

Quang Rambo (giữa) và các đối tượng tại cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam
Công an Hà Nội nói về mối quan hệ thân thiết của Quang ‘Rambo’ và Khá ‘bảnh’

Nổi tiếng nhất trong số này có lẽ phải kể đến Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”, sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đối tượng Ngô Bá Khá nổi lên mạng xã hội với các video clip có nội dung bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục, với gần 2 triệu lượt người theo dõi. Khá “bảnh”cũng là kẻ có nhân thân xấu, từng bị đưa vào trại giáo dưỡng và có nhiều tiền án, tiền sự. Cụ thể, cuối năm 2014, Khá bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì có hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Giữa năm 2016, Khá “Bảnh” lại bị TAND thị xã Từ Sơn phạt 5 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi ra tù, Khá tiếp tục quậy phá khi cùng đám bạn ngang nhiên đỗ xe, dàn hàng chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để đăng lên mạng xã hội nhằm câu view. Với hành vi này, Khá bị phạt 5,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Đầu tháng 4. 2019, Khá cùng 5 đồng phạm bị Công an thị xã Từ Sơn bắt, khởi tố về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Lúc bị bắt, Khá khai có sử dụng ma tuý.

© Ảnh : Diệp Trương - TTXVNĐối tượng “Khá Bảnh” khai nhận tại phiên tòa.
Thảm sát, án mạng kinh hoàng, những vụ hình sự chấn động dư luận Việt Nam 2019 - Sputnik Việt Nam
Đối tượng “Khá Bảnh” khai nhận tại phiên tòa.

Ngày 13.11, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Ngô Bá Khá và 5 bị cáo khác về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt Khá 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù và bị xử phạt 30 triệu đồng.

Sau Khá “bảnh” phải nhắc đến Phúc XO, người nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng “người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam”. Tuy nhiên, ngày 23.4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Phúc (Phúc XO, 37 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài Phúc XO, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Tài (24 tuổi, em ruột Phúc XO) cùng 10 đồng phạm liên quan, để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phúc XO - Sputnik Việt Nam
Lộ diện người đứng sau Phúc XO

Phúc XO chính là kẻ xuất hiện trên mạng xã hội với những chiêu trò câu view, thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của quán Karaoke mà Phúc điều hành quản lý. Khi bị bắt, Phúc khai số vàng đeo trên người để khoe chỉ là vàng giả. Hàng loạt siêu xe đắt tiền mang biển kiểm soát độc, ngũ quý cũng là biển giả.

Ngày 13.8, Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm đối tượng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Đỗ Văn Quang tức Quang “Rambo”, Nguyễn Đức Nhân, Đỗ Văn Thịnh, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Xuân Linh. Quang ‘Rambo’ là tên giang hồ cộm cạn, xăm trổ đầy mình, nổi tiếng trên Facebook. Nhóm của hắn thường đăng tải nhiều video đòi nợ thuê, livestream cho vay nặng lãi, chửi bới lên các trang mạng xã hội nhằm phô trương thanh thế, câu like, thu hút giới trẻ. Ông trùm này có quan hệ vô cùng mật thiết với Ngô văn Dũng (tức Dũng “trọc”), Bùi Xuân Huấn (Huấn “hoa hồng”), Ngô Bá Khá (Khá “bảnh”). Không chỉ thân thiết với Dương Minh Tuyền, Quang ‘Rambo’ còn được dân mạng coi là “đàn anh” của Khá “bảnh”.

Những vụ thảm sát người thân kinh hoàng năm 2019

Năm 2019 chứng kiến hàng loạt vụ thảm sát kinh hoàng về số nạn nhân, hành vi gây án cũng như mức độ tàn bạo, nguyên nhân gây nên những cái chết oan nghiệp. Đặc biệt, thủ phạm không ai khác lại là những người thân trong gia đình với nhau, thậm chí còn được coi là hiền lành, không tiền án tiền sự, có học thức.

Bị cáo Đông bật khóc khi trả lời câu hỏi của HĐXX về quá trình sát hại các nạn nhân - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát Đan Phượng: Tử hình Nguyễn Văn Đông

Vụ anh trai ruột sát hại 5 người nhà em trai ở Đan Phượng, Hà Nội khiến 4 người tử vong, một người thương nặng. Ngày 1.9.2019, khoảng 7h30 sáng, đối tượng Nguyễn Văn Đông mang theo một con dao dài khoảng 40 cm, bản dao rộng 6 cm đầu nhọn chuôi gỗ và lấy một chiếc áo màu xanh bọc con dao lại rồi đi sang nhà ông Hải. Vừa đến cổng nhà em trai, ông Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra đã dùng dao chém, khiến bà Việt gục tại chỗ.

Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát anh trai là Nguyễn Văn Hải, cháu gái Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải), chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và bé Nguyễn Đỗ Huyền My (cháu nội ông Hải chỉ mới 1 tuổi). Ngày 15.10, ba cơ quan tố tụng của Hà Nội đã thống nhất đưa vụ án mạng ra xét xử điểm làm bài học răn đe, giáo dục phòng ngừa chung trong nhân dân.

Ngày 12.12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Giết người”.

đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Nguyên Phó Chánh án TAND huyện Đan Phượng bị bắt giam vì nhận 300 triệu đồng để chạy án

Sau vụ thảm sát ở Đan Phượng đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên cũng một lần nữa gây rúng động dư luận. Khoảng 18h ngày 14.9 trên địa bàn phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên), đối tượng Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) cầm dao truy sát ba người nhà em gái là Bùi Thị Hà (SN 1959, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) khiến bà Hà tử vong tại chỗ. Chồng và con rể bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu xác định, đối tượng Hồng đến đòi con rể bà Hà là Nguyễn Thành Vương (SN 1981) 3,6 tỷ đồng. Được biết, đối tượng Hồng nguyên là Phó giám đốc Công ty xi măng La Hiên đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã nghỉ hưu cách đây hơn 3 năm.

Một vụ án đau lòng nữa cũng xảy ra tại Thái Nguyên. Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra rạng sáng 26.12 tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, khoảng 5h sáng, Hoàng Văn Chín đã dùng dao đâm vợ mình là chị Ma Thị Hường khiến chị tử vong tại chỗ. Một số người đến can ngăn cũng bị đối tượng nghi ngáo đá chém tử vong, đó là Lường Văn Bánh (sinh năm 1974), anh rể của Chín, anh Hoàng Văn Luận (sinh năm 1975), chị Trần Thị Hường (sinh năm 1984), anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994). Hiện vụ việc này vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ.

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng chức năng bắt đối tượng Hoàng Văn Chín.
Thảm sát, án mạng kinh hoàng, những vụ hình sự chấn động dư luận Việt Nam 2019 - Sputnik Việt Nam
Lực lượng chức năng bắt đối tượng Hoàng Văn Chín.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала