Kẻ trộm Matxcơva đánh cắp chiếc xe có thể là ô tô riêng của Stalin

© SputnikZIS-101 là xe hơi bảy chỗ đầu tiên được Liên Xô sản xuất tại nhà máy ô tô mang tên Stalin (Moskva) từ năm 1937 đến năm 1941
ZIS-101 là xe hơi bảy chỗ đầu tiên được Liên Xô sản xuất tại nhà máy ô tô mang tên Stalin (Moskva) từ  năm 1937 đến  năm 1941 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cảnh sát đang xác minh tình tiết bối cảnh vụ đánh cắp chiếc xe hiếm vốn do Nhà máy ô tô Matxcơva mang tên Stalin (ZIS) sản xuất, mà xe này có lẽ là của riêng nhà lãnh đạo Liên Xô Iosif Stalin, - bộ phận báo chí thuộc Sở Nội vụ thủ đô Nga thông báo.

Bọn đạo chích đã mở gara để lấy xe

Theo tin đưa trên kênh Baza-Telegram, những đối tượng chưa rõ tung tích đã nhằm lúc ban đêm để đánh cắp chiếc xe limousine của Stalin. Giá trị ước tính của chiếc xe hiếm là khoảng 2,5 triệu euro (64 tỷ VND). 

«Hôm nay, vào lúc 12:40, cảnh sát nhận được tin báo là một ô gara trong khuôn viên hợp tác xã xây dựng nhà để xe trên đường Novozkhodnenskoye Shosse đã bị mở ra và một chiếc xe ZIS hiếm đã biến mất», - nguồn tin từ Sở Nội vụ Matxcơva cho biết.

Theo lời ông này, một nhóm điều tra đang làm việc tại hiện trường, các biện pháp nghiệp vụ được thi hành để tìm kiếm và bắt giữ bọn tội phạm. 

Tuy nhiên bộ phận báo chí không cho biết về việc chiếc xe bị đánh cắp có đúng là thuộc về Stalin hay không cũng như giá thành chiếc xe là bao nhiêu

«Quyền sở hữu chiếc xe hiếm bị đánh cắp và giá trị xe – những vấn đề này sẽ rõ sau khi cơ quan thực thi pháp luật nhận được giấy tờ của chủ sở hữu», - cơ quan này giải thích.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала