Trong 5 ngày cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 336 người

© REUTERS / Tyrone SiuBiểu tình chống chính phủ đêm Giáng sinh tại Hồng Kông, Trung Quốc
Biểu tình chống chính phủ đêm Giáng sinh tại Hồng Kông, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Cảnh sát Hồng Kông tuần qua đã bắt giữ 336 người biểu tình và gây rối loạn đường phố ở nhiều khu vực đô thị trong kỳ lễ mừng Giáng sinh, - như thông báo của cảnh sát địa phương.

Theo dữ liệu của cảnh sát, đã bắt giữ những người biểu tình ở độ tuổi từ 12 đến 54, họ bị nghi tham gia vào các cuộc tụ tập trái phép, tàng trữ vũ khí, cản trở nhà chức trách thi hành nhiệm vụ, kể cả tấn công gây tổn hại cơ thể cho nhân viên công lực. 

Người biểu tình cờ Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc phản đối Mỹ về điều khoản trong ngân sách quốc phòng liên quan tới Hồng Kông

Trong các cuộc đụng độ với người biểu tình và hoạt động trấn áp bạo loạn, có 13 sĩ quan cảnh sát đã bị thương.

Người biểu tình đập phá thành phố

Suốt cả tuần những người biểu tình không rời đường phố, dàn dựng nhiều vụ đập phá và đốt các cửa hiệu. Người biểu tình phong toả các ngả đường, làm vỡ đèn giao thông và ném chai chứa chất cháy vào đồn cảnh sát. 

Kỳ lễ ảm đạm

Bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đứng đầu chính quyền Hồng Kông bày tỏ sự không hài lòng về hành vi của người biểu tình, bà tuyên bố rằng cư dân địa phương và đông đảo du khách đến thành phố nhân dịp Giáng sinh đã bị thất vọng vì lễ hội bị xoá mờ và trở thành ảm đạm do hành vi của nhóm người biểu tình «ích kỷ và liều lĩnh». 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала