Các nhà chiêm tinh: Nên dùng những màu sắc nào đón năm 2020

© Ảnh : Pixabay/AllClear55Cô gái đón Năm mới
Cô gái đón Năm mới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Năm 2020 sắp tới sẽ là năm con chuột, do đó, bạn nên đón giao thừa trong bộ quần áo màu kim loại với gia đình, và cũng không cần hạn chế những tưởng tượng ẩm thực của bạn, các nhà chiêm tinh được Sputnik khảo sát đã đưa ra lời khuyên như vậy.

Gặp nhau qua áo quần

"Chúng ta bắt đầu từ việc năm tới sẽ được tổ chức dưới biểu tượng con chuột màu trắng hoặc màu kim loại, nên tất nhiên, tốt nhất là đón năm mới trong màu sắc chủ nhân của năm: đó là màu trắng, màu xám, màu be, màu thép, màu xám xanh, màu be nhạt, màu ngà voi” - nhà chiêm tinh Lilia Lyubimova nói.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhMercedes-Benz Fashion Week Russia
Các nhà chiêm tinh: Nên dùng những màu sắc nào đón năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Nhà chiêm tinh Eleanora Ginzburg không khuyến khích đón năm mới bằng những màu sắc "bốc lửa" như màu cam, đỏ, vàng.

"Chuột sẽ không chào đón những màu sắc hào nhoáng như vậy. Lửa là kẻ thù của kim loại” – bà Ginzburg nói.

Tiệc lớn cho cả thế giới

Không có hạn chế nào cho bàn tiệc đón năm mới 2020, vì vậy bạn có thể thả sức chuẩn bị tiệc và lên danh sách các món ăn. Theo Ginzburg, bạn nên đặt trên bàn một đĩa trái cây tươi, rau, cũng như chuẩn bị một vài món ăn với các sản phẩm ngũ cốc.

“Vì chuột là loài ăn tạp, bàn tiệc năm nay không có hạn chế như trong năm lợn hoặc năm gà. Có lẽ năm nay các bà chủ tha hồ thả sức tưởng tượng khi bày tiệc đón Xuân” - bà Lyubimova nói thêm.

Ngoài ra, các nhà chiêm tinh khuyên nên ăn mừng năm mới này với gia đình và những người thân yêu, vì chuột thực sự thích ngồi ở nhà. Cũng nên đặt một con chuột đồ chơi trên bàn tiệc, bên cạnh đó là biểu tượng bằng kim loại hoặc bằng gỗ mang lại may mắn, hạnh phúc và sức khỏe.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnh Tượng con chuột bằng sứ
Các nhà chiêm tinh: Nên dùng những màu sắc nào đón năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Tượng con chuột bằng sứ
Theo bà Ginsburg, gỗ là biểu tượng của sự may mắn. Vì vậy, bạn có thể sử dụng bất kỳ biểu tượng bằng gỗ nào và tất cả các sắc thái màu xanh lá cây. Đối với chuột, kim loại luôn là một yếu tố bảo vệ, khiến chúng cảm thấy yên ổn. Do đó có thể sử dụng mọi chi tiết kim loại – bà Ginsburg nói.

Bà Lyubimova nói thêm rằng bên cạnh đồ chơi con chuột, bạn có thể đặt một chiếc đĩa với ngũ cốc, bột yến mạch hoặc hạt nảy mầm. Theo bà, hạt lúa là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, còn hạt nảy mầm là biểu tượng của cuộc sống mới.

"Bạn cũng có thể đặt một chiếc đĩa với những đồng tiền giấy hoặc bùa hạnh phúc và thịnh vượng của bạn. Để mừng năm mới, bạn cần phải ăn mặc đẹp, ngồi bên bàn tiệc, không nên bỏ biểu tượng ở đâu đó trong tủ quần áo. Bạn cũng có thể mua món đồ chơi dưới dạng chuột và treo nó lên cây thông." - nhà chiêm tinh nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала