Như tác giả bài báo lưu ý, nhà lãnh đạo Nga đã củng cố được quan hệ với Trung Quốc, sát nhập Crưm, thay đổi tình hình ở Syria, bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ là một nước thành viên NATO. Hãng tin cũng nhấn mạnh rằng chính Putin là người cầm trịch tại hội nghị thượng đỉnh nhóm “Bộ tứ Normandy” vừa qua ở Paris. Bloomberg nêu việc tổng thống Nga tăng cường được ảnh hưởng địa vật lý của nước mình trong điều kiện ngân sách khiêm tốn là thành tựu chủ yếu của ông, sau khi lưu ý rằng kinh phí Hoa Kỳ chi cho quốc phòng nhiều gấp hai lần tổng chi ngân sách của Nga.
“Nước Nga lại một lần nữa trở thành thế lực chủ yếu ở Trung Đông và đang mở rộng ảnh hưởng của mình sang châu Phi”, bài báo nhận định.
Ngoài ra, sự cẩn trọng của Moskva trong các vấn đề tài chính sau cuộc xung đột ở Ukraina đã giúp Nga trở thành “một trong những nước có cân đối tài chính mạnh nhất trên thế giới”, Bloomberg kết luận.