Người Hàn Quốc cảm thấy bị xúc phạm vì bộ ria mép của đại sứ Mỹ

© AP Photo / Caleb JonesĐại sứ Hoa Kỳ tại Seoul Harry Harris phát biểu tại Trân Châu Cảng, Hawaii
Đại sứ Hoa Kỳ tại Seoul Harry Harris phát biểu tại Trân Châu Cảng, Hawaii - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Harry Harris, đã phải công khai giải thích về quyết định vì sao ông để ria, bởi vì người Hàn Quốc coi điều này là một sự xúc phạm đối với đất nước mình, như tin đưa của The Telegraph.

Xúc phạm người Hàn Quốc

“Tôi muốn đánh dấu một sự thay đổi trong cuộc đời mình, đó là việc tôi từ một sĩ quan quân đội trở thành nhà ngoại giao. Tôi từng muốn có vóc dáng cao hơn, nhưng không được. Tôi muốn trẻ hơn, nhưng cũng bất thành. Nhưng tôi có thể để ria, và tôi đã làm điều đó”, - ấn phẩm dẫn lời ông Harris.

Đại sứ được bổ nhiệm vào mùa hè năm 2018. Trước đó, ông từng có 40 năm phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ.

Nhà đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myung-Gil tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Stockholm, Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Đổ vỡ hay trì hoãn? Vì sao Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên lại không thỏa thuận nổi với nhau?

Người Hàn Quốc không thích bộ ria mép của ông vì lẽ rằng tất cả tám vị tướng thống đốc Nhật Bản cai trị Bán đảo Triều Tiên từ năm 1905 đến năm 1945 cũng mang ria mép. Còn thêm một tình tiết nữa: Harris là con trai của một thủy thủ người Mỹ và nữ công dân Nhật Bản, ông sinh ra ở gần Tokyo.

Đại sứ cam đoan với người Hàn Quốc rằng ông đại diện cho lợi ích của riêng Hoa Kỳ chứ không phải Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trước lời đề nghị cạo ria mép để thể hiện sự thân thiện, ông đã từ chối.

Theo ấn phẩm, người Hàn Quốc không hài lòng với những bước đi gần đây của ngoại giao Mỹ: Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Hàn Quốc trả 5 tỷ đô la mỗi năm để quân đội Mỹ ở lại trên bán đảo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала