Những căn bệnh lạ lùng nhất năm 2019

© Depositphotos.com / FocuspocusltdNgười đàn ông nôn nao
Người đàn ông nôn nao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ấn phẩm Kurier của Áo đã tổng hợp danh sách các chẩn đoán y khoa gây tò mò nhất trong năm qua. Danh sách này bao gồm các trường hợp như vấn đề về tim do nghiện wasabi và mất thính lực tần số thấp, là nguyên nhân khiến nữ công dân Trung Quốc không nghe thấy lời chàng trai trẻ của cô.

Chết vì bị chó liếm

Cư dân 63 tuổi của Đức phải chăm sóc đặc biệt sau khi bị chó cưng của ông liếm. Có lẽ, thú cưng bị nhiễm trùng, do đó chủ của nó cần trị liệu chuyên sâu. Bất chấp nỗ lực của các bác sĩ, người đàn ông đã chết vì suy đa tạng.

Con chó chow-chow - Sputnik Việt Nam
Một người đàn ông chết sau khi chó liếm

Mất miếng mô cấy ghép

Cấy ghép nội tiết tố đã “biến mất" trong cơ thể người phụ nữ Bồ Đào Nha. Người này được cấy mô ghép vào tay từ ba năm trước. Sau khi thay thế mô cấy cũ bằng một cái mới, bệnh nhân bắt đầu chảy máu. Bác sĩ quyết định thực hiện một thay thế khác, nhưng cấy ghép không nằm trong tay mà di chuyển đến phổi của người phụ nữ 31 tuổi này.

Một chuyện bí ẩn khác xảy ra với cư dân của Vương quốc Anh. Người đàn ông 72 tuổi đi khám bác sĩ vì bị khó nuốt và ho ra máu. Các bác sĩ chẩn đoán nhầm là viêm phổi, kê đơn thuốc và cho bệnh nhân về nhà điều trị. Sau lần kiểm tra thứ hai, hóa ra miếng răng giả trôi vào cổ họng là nguyên nhân gây khó chịu.

Thực phẩm nguy hiểm

Ở Anh, một thiếu niên bị mù vĩnh viễn do chế độ dinh dưỡng sai lầm. Thanh niên trẻ 17 tuổi chỉ ăn khoai tây chiên, bim bim, bánh mì trắng và đôi khi ăn chút thịt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала