Hà Lan chính thức từ bỏ tên gọi “Holland”

© Sputnik / Artur Alexandrov / Chuyển đến kho ảnhTòa án Hague
Tòa án Hague  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tên gọi “Holland” chính thức không còn tồn tại để biểu thị Quốc gia, Nhà nước Hà Lan kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 này, Đài phát thanh NOS đưa tin cho biết.

Holland không còn tồn tại

Hiện tại, chính quyền địa phương, các trường đại học, hàng loạt doanh nghiệp tư nhân và phương tiện truyền thông, in ấn đều sử dụng tên “Netherlands”.

Chính phủ tin rằng đây là biện pháp giúp nước này thoát khỏi hình ảnh một quốc gia liên quan mật thiết đến ma túy và mại dâm.

Chính quyền Hà Lan cũng tin rằng quyết định nêu trên sẽ giúp điều phối lại lượng khách du lịch, vì ngày nay hầu hết người nước ngoài đến thăm Hà Lan đều tập trung vào các di tích lịch sử nổi tiếng như - Amsterdam, Haarlem và The Hague - và những thành phố này có thể tiếp đón và phục vụ tốt dòng khách du lịch ùn ùn tấp nập.

Cánh đồng hoa ở Hà Lan - Sputnik Việt Nam
Hà Lan sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới

Cải chính tên gọi quốc gia sẽ tiêu tốn ngân sách Vương quốc Hà Lan 200 nghìn euro.

Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định chính quyền Amsterdam muốn từ bỏ việc sử dụng thuật ngữ Red Light District (vốn là khu Phố đèn đỏ nổi tiếng ở Amsterdam). Cái tên quen thuộc này sẽ biến mất hoàn toàn khỏi những bảng biểu chỉ dẫn của thành phố - và sẽ được thay thế bằng tên gọi lịch sử như quận "De Wallen" hoặc "Trung tâm thành phố".

Về phần mình, Hội đồng Du lịch và Công ước Hà Lan hy vọng rằng khách du lịch sẽ bắt đầu đến các điểm đến “lệch chuẩn” kỳ thú và mới lạ ở Hà Lan, bởi những địa điểm nổi tiếng như Amsterdam hay Công viên Keukenhof, đô thị Lisse luôn phải chịu sự náo động quá mức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала