Bác sĩ tâm thần học nói về phương pháp nguy hiểm chết người khi giải rượu

CC0 / Pixabay / nghiện rượu
nghiện rượu  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik)- Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia tâm lý- bác sĩ tâm thần học của Bộ Y tế Nga, TS. Evgeny Bryun cho biết, giải rượu hay cố chữa tận gốc chứng “nôn nao khó ở” bằng rượu hay đồ uống có cồn là cực kỳ nguy hiểm đối với cơ thể con người.

Thứ gây chết người

Người đàn ông mệt phờ với cái laptop trên đầu - Sputnik Việt Nam
Tác hại của tình trạng làm việc quá sức
“Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm, không thể tiếp lớp rượu mới cho đến khi rượu cũ được giải và thải hoàn toàn khỏi cơ thể. Và cần phải nhớ rằng rượu trong cơ thể con người phải mất từ ba ngày đến ba tuần mới được hấp thụ và đào thải hết”, - Tiến sĩ Evgeny Bryun cảnh báo.

Theo vị chuyên gia, cần phải hiểu rằng chứng nôn nao sau khi nhậu là lượng rượu (cồn) còn sót lại.

“Có rất nhiều cách khác để cân bằng cơ thể”, - vị bác sĩ cho biết thêm.

TS. Bryun chỉ ra rằng kefir (một thức uống sữa lên men tương tự như sữa chua lỏng được làm từ nấm kefir), nước dùng đậm đà hay nước muối bắp cải cũng sẽ giúp làm sạch cơ thể sau khi đã tiêu thụ một lượng lớn rượu bia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала