Nhà chiêm tinh cho biết các nơi cần đến cho mỗi cung Hoàng đạo trong năm 2020

© Ảnh : Falco/Pixabay Chiêm tinh học
Chiêm tinh học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Theo Evening Standard, nữ nhà văn kiêm nhà chiêm tinh Caroline Faulkner đã cho biết tên các quốc gia tốt nhất mà mỗi cung Hoàng đạo nên đến trong năm 2020.

Bạch Dương

Trong năm mới, Bạch Dương nên đi du lịch đến những nơi gia tăng năng lượng tâm linh, bà Caroline Faulkner nói.

Bà khuyên nên chọn giữa Đảo Phục Sinh, kim tự tháp cổ ở Bosnia, Núi Kailash Tây Tạng, Trung Quốc), cũng như Stonehenge và thành phố Bath, nằm ở Vương quốc Anh.

CC0 / Pixabay / Stonehenge
Nhà chiêm tinh cho biết các nơi cần đến cho mỗi cung Hoàng đạo trong năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Stonehenge
Nhân Mã. - Sputnik Việt Nam
Những người vợ tệ nhất thuộc cung hoàng đạo nào?

Kim Ngưu

Đối với những người sinh ra dưới sao Kim Ngưu, nhà chiêm tinh khuyên nên đến các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã, để chiêm nghiệm cuộc sống.

Cuba, Quần đảo Galapagos (Ecuador), Botswana, Vịnh Barafandle ở Wales, Khu bảo tồn thiên nhiên Cotswold (Anh) hoặc dãy núi Sperrins ở Bắc Ireland là các lựa chọn tốt nhất.

Song Tử

Theo Caroline, trong năm mới Song Tử cần "tìm ra sự thật và cảm hứng nội tâm". Do đó, chuyến du lịch nên kích thích cả về tinh thần lẫn thể chất.

Cung hoàng đạo này nên lựa chọn giữa khu nghỉ mát St. Moritz ở Thụy Sĩ, Nam Phi, Alaska (Mỹ), Brighton hoặc Cornwall (Anh), cũng như Dublin (Ireland).

© Sputnik / Alexandr Lyskin / Chuyển đến kho ảnhAlaska
Nhà chiêm tinh cho biết các nơi cần đến cho mỗi cung Hoàng đạo trong năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Alaska

Cự Giải

Năm mới là khởi đầu con đường sáng sủa hơn cho tự do cảm xúc. Bất kỳ hướng nào chữa lành trái tim và truyền cảm hứng cho tâm hồn đều nên có trong danh sách du hành của Cự Giải, nhà chiêm tinh giải thích.

Bà nói rằng tốt nhất là đến Georgia, Thung lũng Urubamba ở Peru, các đảo thuộc đảo Barbados, cũng như các thành phố Frome và York của Anh.

Sư tử

Faulkner cho biết, năm 2020, Sư Tử cần ưu tiên nghiên cứu sáng tạo và khám phá thế giới, ngay từ đầu nên tránh sự cạn kiệt cảm xúc.

New York (Mỹ), Paris (Pháp), Copenhagen (Đan Mạch), London (Anh), Bán đảo Gower (Wales), Isle of Skye ở Scotland - tất cả những nơi này sẽ giúp Sư tử thư giãn và khám phá rất nhiều điều mới.

© AFP 2023 / Alain JocardTháp Eiffel ở Paris
Nhà chiêm tinh cho biết các nơi cần đến cho mỗi cung Hoàng đạo trong năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Tháp Eiffel ở Paris

Xử Nữ

Bất kỳ quốc gia hay thành phố nào cho phép Xử Nữ tìm hiểu thêm về nghệ thuật, tâm linh, văn hóa hoặc lịch sử đều sẽ truyền cảm hứng trong năm 2020, nhà chiêm tinh học khẳng định.

Faulkner cho rằng Los Angeles (Hoa Kỳ), Tulum (Mexico), Đảo Rong (Campuchia), vùng cao nguyên Scotland, Cornwall và Somerset (Vương quốc Anh) là những nơi như vậy.

© Flickr / Todd JonesLos Angeles
Nhà chiêm tinh cho biết các nơi cần đến cho mỗi cung Hoàng đạo trong năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Los Angeles

Thiên Bình

Sự phục hồi năng lượng của Thiên Bình sẽ diễn ra trong năm 2020. Tốt nhất là nên đi du lịch với đối tác, hoặc nếu điều đó là chưa thể, thì hãy thử khám phá những niềm vui mới, nhà chiêm tinh nói.

Đến Maldives, Rio de Janeiro (Brazil), Úc và cả Stratford-upon-Avon hoặc Oxford, nằm ở Vương quốc Anh – là các nơi sẽ có cơ hội tăng cường hoặc bắt đầu quan hệ.

© Flickr / Guillermo MelgarejoRio de Janeiro
Nhà chiêm tinh cho biết các nơi cần đến cho mỗi cung Hoàng đạo trong năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Rio de Janeiro

Thiên Yết

Theo nhà chiêm tinh, trong năm 2020, Thiên Yết sẽ tiếp tục trải qua những thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp cá nhân. Để mọi thứ được giải quyết, bà khuyên nên tiếp tục cuộc hành trình góp phầnthức tỉnh tâm linh.

Ví dụ: đi đến thành phố hoang vắng Sedona (Arizona, Hoa Kỳ), Ai Cập, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc đảo Mall ở Scotland.

© AP Photo / Lefteris PitarakisIstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Nhà chiêm tinh cho biết các nơi cần đến cho mỗi cung Hoàng đạo trong năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Nhân Mã

Cần phải sử dụng mọi cơ hội phát triển và tiến bộ cá nhân xuất hiện vào năm 2019. Để làm điều này, hãy chọn những nơi có nhiều không gian, để có nhiều cảm hứng hơn trong cuộc sống, Caroline Faulkner nhấn mạnh khi nói về Nhân Mã.

Do đó, vào năm 2020, những người sinh ra dưới cung Hoàng đạo này nên đến Hawaii (Hoa Kỳ), Bali(Indonesia), Tuscany (Ý), Inverness (Scotland), Công viên quốc gia Devon hoặc Lakes (Vương quốc Anh).

Ma Kết

Theo nhà chiêm tinh, Ma Kết cần cải thiện tâm trạng, vui chơi và tận hưởng, vì những năm trước không dễ dàng gì với họ.

© Fotolia / TupungatoThành phố Tokyo
Nhà chiêm tinh cho biết các nơi cần đến cho mỗi cung Hoàng đạo trong năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Thành phố Tokyo

Để nạp năng lượng tích cực, Tokyo (Nhật Bản), Ấn Độ đầy màu sắc, quần đảo Bagam đầy nắng, quận Cumbria đẹp như tranh vẽ ở phía tây bắc Vương quốc Anh và Công viên quốc gia Killarney ở Ireland là những lựa chọn tốt nhất.

Bảo Bình

Bảo Bình đã làm việc chăm chỉ trong năm qua nên rất mệt mỏi. Vì vậy, bất kỳ chuyến đi nào, thậm chí đến Bắc Cực, sẽ giúp họ phục hồi, Faulkner nói.

Chiêm tinh học - Sputnik Việt Nam
Hãy xem cung hoàng đạo của bạn hợp với nghề nào?

Các lễ hội âm nhạc Tomorrowland (Bỉ) hoặc Glastonbury (Vương quốc Anh) là những gì bạn cần để có tâm trạng tốt. Những người không thích nhạc quá ồn ào có thể đi vài ngày đến Lapland (Phần Lan)hoặc dạo chơi theo những ngọn đồi ở Langholm (Scotland).

Song Ngư
"Năm 2020, Song Ngư cần phải tự hóa giải những điều tiêu cực, vì vậy tốt nhất là gần gũi hơn với thiên nhiên", - nhà chiêm tinh khuyên.

Madagascar, Thác Niagara (Mỹ), Laguna Colorado (Bolivia) – là những nơi mà Song Ngư có thể thư giãn và nghỉ ngơi để tránh sự nhộn nhịp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала