Bắc Kinh thay đổi lãnh đạo Văn phòng Liên lạc Chính quyền Trung ương tại Hồng Kông

© Sputnik / Taras IvanovHồng Kông
Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Quốc vụ viện Trung Quốc, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra, đã thay thế người đứng đầu Văn phòng Liên lạc Chính quyền Trung ương Trung Quốc tại Hồng Kông, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Lạc Huệ Ninh được bổ nhiệm thay thế vị trí của ông Vương Chí Dân.

Bà Hoa Xuân Oánh  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc kêu gọi tránh tiêu chuẩn kép khi đánh giá các cuộc biểu tình ở Hồng Kông

Ông Lạc Huệ Ninh

Ông Lạc Huệ Ninh sinh năm 1954, là Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 11 năm 2019.

Vào cuối tháng 11, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, chính quyền Trung Quốc đã lập ra một trung tâm giải quyết khủng hoảng ở biên giới với Hồng Kông và đang xem xét thay đổi người đứng đầu Văn phòng Liên lạc Chính quyền Trung ương Trung Quốc tại đặc khu hành chính này, là quan chức cấp cao nhất của chính quyền trung ương Trung Quốc ở Hồng Kông. Hãng tin này viết rằng Bắc Kinh không hài lòng với cách cơ quan này đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị trong khu vực.

Tuy nhiên, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông sau đó tuyên bố Reuters đang tuyên truyền thông tin sai lệch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала