Người Crưm khuyên Mỹ đừng lan truyền huyền thoại về bán đảo

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Yuri Gempel lãnh đạo Uỷ ban Nghị viện Crưm về ngoại giao nhân dân và quan hệ liên sắc tộc khuyên các chính trị gia Mỹ hãy ngừng lan truyền huyền thoại về Crưm trong cố gắng gây ngờ vực về quy chế thành phần Nga của bán đảo này.

Đã đến lúc Mỹ chấm dứt loan truyền huyền thoại

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của «Apostrof», tướng Ben Hodges cựu chỉ huy lục quân Hoa Kỳ ở châu Âu, đã gọi «tham vọng của Matxcơva» với Crưm và miền nam Ukraina là «giả mạo» và «không thể chấp nhận», bởi theo ông ta, từ trước triều đại của Nữ hoàng Ekaterina II thì «Nga không hề có gì ở đó».

Chuyến tàu hỏa chở khách St.-Petersburg - Sevastopol đầu tiên đã đi qua cầu Crưm - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin chia sẻ ấn tượng của mình về cây cầu Crưm
«Đã đến lúc chính quyền và các chính khách Hoa Kỳ chấm dứt việc loan truyền huyền thoại xung quanh Crưm, cố gắng gây nhầm lẫn trong ý thức cộng đồng phương Tây, đặt ra nghi ngờ về quy chế là một thành phần Nga của bán đảo. Tất cả đều biết rằng Crưm là một phần lịch sử và không thể tách rời của nước Nga. Crưm đã trở về thành phần Nga nhờ kết quả cuộc trưng cầu dân ý giúp cho bán đẩo này không còn phải chịu sự áp chế từ phía Kiev, còn huyền thoại về khả năng chuyển Crưm vào thành phần Ukraina gây rất nhiều câu hỏi», - ông Gempel nói với Sputnik.

Đồng thời, theo lời ông, tướng Mỹ đã quá sai khi nói về những «tham vọng yêu sách» của Nga đối với miền nam Ukraina.

«Nga không hề có tham vọng gì đối với miền nam Ukraina. Donetsk và Lugansk là vấn đề nội bộ của Kiev. Họ thực sự rời khỏi Ukraina do sự đàn áp của chính quyền Kiev, phía đã gây ra cuộc nội chiến», - ông Gempel nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала