Truyền thông Mỹ nói về "mối đe dọa Nga" đối với máy bay tàng hình của NATO

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - National Interest của Mỹ gọi radar Nga Struna-1 là mối đe dọa đối với máy bay tàng hình của NATO.

Mối đe dọa mới từ Nga đối với NATO

Sự khác biệt chính giữa hệ thống này và các radar khác là máy thu và máy phát của nó không gần nhau, cho phép nó đối phó được máy bay trang bị radar tốt hơn. 

Lockheed Martin F-35 Lightning II - Sputnik Việt Nam
Nga tạo ra radar "vô hình" đối với máy bay

Tổng cộng, hệ thống có thể gồm tối đa 10 cặp tháp với máy thu và máy phát ở khoảng cách xa nhau 50 km, do đó khoảng cách lý thuyết của hệ thống là 500 km.

Ngoài ra, hệ thống này đối phó hiệu quả với máy bay di chuyển ở độ cao thấp, mặc dù hầu hết radar đều gặp khó khăn trong các tình huống như vậy, National Interest lưu ý. Đồng thời, chiều cao phát hiện tối đa là 7 km, ít hơn so với radar truyền thống.

Như National Interest nhấn mạnh, máy bay tấn công của đối phương buộc phải hoạt động trong khu vực hệ thống radar đặc biệt dễ bị tổn thương trước radar của Nga.

Bài viết lưu ý, Struna-1 có một số nhược điểm khiến nó không được sử dụng thay thế cho radar truyền thống, nhưng kết hợp giữa chúng có thể gây ra nhiều vấn đề cho đối phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала