Chuyên gia: Hai ông Putin và Erdogan sẽ thuyết phục Mỹ và Iran không phát động chiến tranh

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc gặp tại Istanbul
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc gặp tại Istanbul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ Vladimir Putin và Tayyip Erdogan, trong cuộc hội đàm tại Istanbul vào thứ Tư, có thể tán đồng về những nỗ lực chung nhằm thuyết phục Mỹ và Iran từ bỏ chiến sự, ông Hasan Oktay, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược Kafkassam ở Ankara cho biết.

Iran tấn công căn cứ của Mỹ

Vào tối thứ Tư, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bắt đầu chiến dịch trả thù vụ ám sát Tướng Qasem Soleimani. Tên lửa đất đối đất được bắn từ Iran nhằm vào căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq và căn cứ tại Erbil, nơi Mỹ đóng quân. Kênh truyền hình Iran Press TV tuyên bố 80 người đã thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ tấn công nói rằng "mọi thứ đều ổn". Kênh Fox News dẫn nguồn tin cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, không có nạn nhân nào là người Mỹ.

 Các quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Iran cho rằng thế giới cần yêu cầu Mỹ rút quân khỏi khu vực

Cuộc gặp của ông Putin và Erdogan

"Hai Tổng thống Erdogan và Putin, những người sẽ gặp nhau ở Istanbul hôm nay, sẽ cố gắng thuyết phục Mỹ và Iran thể hiện sự tỉnh táo và giảm căng thẳng. Không được cho phép cuộc đối đầu của họ phát triển thành sự thù địch toàn diện. Nếu cuộc xung đột này dẫn đến chiến tranh, sự phát triển leo thang này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Nga", - nguồn tin cho biết.

Ông gọi chiến dịch của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq là phản ứng tự phát nội bộ của Tehran trước vụ ám sát tướng Soleimani và là nỗ lực để giữ thể diện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала