Ông Nguyễn Hữu Linh thi hành án tù ở Đà Nẵng

© Ảnh : Báo Công AnNguyễn Hữu Linh đến tòa và chạy thẳng lên phòng xét xử "trốn" ống kính phóng viê
Nguyễn Hữu Linh đến tòa và chạy thẳng lên phòng xét xử trốn ống kính phóng viê - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tòa án nhân dân quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng vừa ra quyết định thi hành án đối với ông Nguyễn Hữu Linh (cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng).

Ra quyết định thi hành án phạt tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh

Ngày 7/1, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh án TAND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng theo ủy thác của TAND quận 4, TP.HCM. 

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh rời phiên tòa phúc thẩm ngày 6/11/2019. - Sputnik Việt Nam
Tội dâm ô và y án 18 tháng tù của ông Nguyễn Hữu Linh là đúng

Cụ thể, ngày 30/12/2019, TAND quận 4 đã có ủy thác gửi TAND quận Hải Châu về việc thi hành án đối với ông Nguyễn Hữu Linh (hộ khẩu thường trú tại quận Hải Châu) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày sau khi nhận được ủy thác, ngày 6/1, TAND quận Hải Châu đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại. Sau khi có quyết định thi hành án, TAND quận Hải Châu đã giao quyết định thi hành án cho ông Nguyễn Hữu Linh và các cơ quan chức năng để thực thi theo quy định của pháp luật. 

Trong 7 ngày kể từ khi ông Linh nhận quyết định, ông này phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu để thi hành án.

Ông Nguyễn Hữu Linh nhận án 18 tháng tù

Tháng 8/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận 4 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 1 năm 6 tháng (18 tháng) tù giam về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên, ngay sau khi tòa tuyên án, ông Linh đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra hồi tháng 11/2019, Tòa án nhân dân TP.HCM, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TP đã tuyên bác kháng cáo, y án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô trẻ em. Sau đó, bị cáo tiếp tục kháng cáo kêu oan, cho rằng hành vi của mình không cấu thành tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Ông Nguyễn Hữu Linh - Sputnik Việt Nam
Hôm nay Nguyễn Hữu Linh lại hầu tòa

Theo cáo trạng, khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu N.K.C. (sinh năm 2011) lên tầng 11 chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, Q.4, TP.HCM). Trong lúc đi thang máy, ông Linh dùng tay phải sờ vào má, ôm, hôn vào mặt của cháu C. khiến nạn nhân nhiều lần hoảng sợ. Cháu C. phản ứng sau đó chạy ra ngoài khi thang máy mở, suýt ngã.

Ngay sau sự việc, gia đình cháu C. yêu cầu Ban quản lý chung cư trích xuất camera để kiểm tra và xác nhận đó là ông Linh. Ngày 3/4/2019, ông Linh đến Công an quận 4 trình diện, khai nhận là cựu Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng, về hưu năm 2018.

Đến ngày 21/4/2019, cơ quan chức năng quận 4 đã khởi tố và truy tố ông Linh theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự 2015 về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала