Quân đội Hoa Kỳ rút khỏi hai căn cứ ở Syria

© AP Photo / Mindaugas KulbisLính Mỹ trong cuộc tập trận ở Litva
Lính Mỹ trong cuộc tập trận ở Litva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi hai căn cứ ở đông bắc Syria đi về phía Iraq, hãng SANA đưa tin.

Theo đó, khoảng 40 xe tải với thiết bị quân sự đã rời căn cứ Khrab al-Jir ở tỉnh Hasakah đi về phía biên giới với Iraq. Trong khi đó, 50 xe tải với thiết bị quân sự rời căn cứ ở thành phố Shaddadi và hướng đến trạm kiểm soát biên giới al-Walid ở biên giới với Iraq.

Iran - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Iran đe dọa tấn công ngay tại Hoa Kỳ

Chuẩn bị cho lần rút quân cuối cùng

Cần lưu ý rằng một số xe tải đã đến căn cứ ở Shaddadi từ phía đông nam Syria - tỉnh Deir ez-Zor.

Hãng tin báo cáo rằng các bước này nhằm "chuẩn bị cho việc rút quân cuối cùng của lực lượng chiếm đóng", nhưng không nêu rõ nguồn thông tin.

Vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Hoa Kỳ

Vào đêm thứ Tư, ngày 8 tháng 1, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắt đầu chiến dịch trả thù cho cái chết của Tướng Iran Qasem Soleimani hồi đầu tháng tại khu vực sân bay quốc tế Baghdad.

Tehran đã phóng tên lửa đất đối đất tại căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil, nơi Mỹ đóng quân.

Kênh truyền hình Iran Press TV tuyên bố đã có 80 người chết sau vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ tấn công nói rằng "mọi thứ đều ổn". Fox News dẫn nguồn tin cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, không có nạn nhân nào là người Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала