Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng cản trở hoạt động của Liên Hợp Quốc

© AP Photo / Andy Wongphát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc
phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong vai trò quốc gia sở tại và tạo mọi điều kiện tối ưu để các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc vận hành công việc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang) đưa ra tuyên bố này hôm thứ ba, ngày 7 tháng 1 khi được yêu cầu bình luận thông tin về vấn đề cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc kêu gọi Mỹ không lạm dụng sức mạnh quân sự ở Trung Đông

Nghĩa vụ quốc tế của Mỹ

“Việc cấp thị thực cho đại diện của tất cả các quốc gia và tạo điều kiện cho họ tham dự mọi sự kiện cần thiết của Liên Hợp Quốc là trách nhiệm quốc tế của Hoa Kỳ với tư cách là quốc gia sở tại. Chúng tôi kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách nước chủ nhà và tạo điều kiện cho đại diện chính thức quốc gia thành viên tiến hành công việc tại các cuộc họp của Liên Hợp Quốc”.

Trong cùng ngày, xuất hiện thông tin rằng Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran. Theo dự kiến, ông Mohammad Javad Zarif sẽ đến vào ngày 9 tháng 1 tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York.

Các trường hợp bị Mỹ từ chối cấp thị thực cho giới ngoại giao từ những quốc gia khác nhau đang ngày càng phổ biến. Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần cáo buộc Washington vi phạm luật pháp quốc tế vì đại biểu Nga không ít lần bị từ chối thị thực.

Moskva nêu rõ, Hoa Kỳ, nơi đặt trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, phải tuân thủ yêu cầu cấp thị thực cho tất cả đại diện ngoại giao các quốc gia thành viên của tổ chức lớn nhất thế giới này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала