Hành động phản đối sự tham gia của người Hàn Quốc vào "cuộc chiến của Mỹ với Iran"

© AP Photo / Ahn Young-joonQuân sĩ Hàn Quốc
Quân sĩ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEOUL (Sputnik) - Đại diện của hơn 100 hiệp hội công cộng của Hàn Quốc hôm thứ Sáu đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Seoul để phản đối "cuộc chiến của Mỹ với Iran" và việc gửi quân đội Hàn Quốc tới Eo biển Hormuz, như tin đưa của Sputnik.

Hành động của những người biểu tình

Đại diện của 107 tổ chức công cộng đã tập trung ngay trước tòa nhà Đại sứ quán Mỹ với các biểu ngữ và áp phích ghi rõ: "Không có chiến tranh của Mỹ với Iran", "Hòa bình", "Hàn Quốc không nên tham gia vào các hoạt động quân sự của Mỹ". Họ cũng cầm trong tay các tấm bảng liệt kê tất cả các cuộc xung đột vũ trang liên quan đến Hoa Kỳ và số nạn nhân. 

Các nhà hoạt động đã tổ chức cuộc họp báo, sau đó là một màn trình diễn đặc biệt. Bất chấp thời tiết lạnh ngay cả đối với mùa đông của Seoul, mọi người nằm im trên đường nhựa vài phút để mô phỏng người chết và nạn nhân của cuộc chiến. Lãnh thổ của đại sứ quán được bảo vệ bởi hơn 50 sĩ quan cảnh sát.

Trách nhiệm của Hoa Kỳ

"Cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq là một sự vi phạm rõ ràng về luật pháp và chủ quyền quốc tế của Iraq ... Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đang leo thang, Hàn Quốc không nên gửi quân tới đó ... Hoa Kỳ chỉ là kẻ giết người. Họ phải thừa nhận trách nhiệm của mình về những gì đang xảy ra", - đại diện của các nhà hoạt động tuyên bố trong cuộc họp báo.

Hành vi không đúng mực của đại sứ

Họ cũng lên án hành động của Đại sứ Mỹ tại Seoul Harry Harris, nói rằng ông ta đã hành động "không đúng mực" với tư cách là nhà ngoại giao và "gây áp lực công khai" đối với chính phủ Hàn Quốc. 

Các người lính Mỹ và Hàn Quốc  - Sputnik Việt Nam
Biểu tình tại Hàn Quốc yêu cầu từ chối thanh toán cho việc duy trì quân đội Mỹ

"Hàn Quốc là một quốc gia độc lập và dân chủ. Mọi quyền lực ở đây đều xuất phát từ người dân. Yêu cầu của Hoa Kỳ đưa một nhóm quân Hàn Quốc đến Eo biển Hormuz cho thấy họ không công nhận chúng tôi là một quốc gia độc lập", - một trong những nhà lãnh đạo hoạt động nói.
Quân đội Hàn Quốc và các hoạt động của Hoa Kỳ

Trước đó đã có báo cáo rằng đầu năm 2020 Hàn Quốc có thể phái quân đội tham gia vào chiến dịch do Hoa Kỳ lãnh đạo để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai tuyên bố rằng chính phủ đang xem xét "tất cả các lựa chọn có thể", nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Theo truyền thông Hàn Quốc, liên quan đến cuộc xung đột và căng thẳng Mỹ-Iran trong khu vực, chính phủ Hàn Quốc có thể thay đổi kế hoạch của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала