Mỹ không có ý định thảo luận với Iraq về việc rút quân

© AFP 2023 / Ali Al-SaadiBinh sĩ Mỹ
Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ không có ý định thảo luận về việc rút quân khỏi Iraq, Bộ Ngoại giao cho biết, đáp lại yêu cầu Quyền Thủ tướng Iraq cử phái đoàn nghiên cứu rút quân.

Không dự kiến thỏa hiệp 

"Hiện tại, bất kỳ phái đoàn nào được gửi tới Iraq sẽ bận rộn thảo luận về cách làm mới quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi - không phải bằng cách thảo luận về việc rút quân, mà là cách triển khai lực lượng của chúng tôi ở Trung Đông một cách đúng đắn và hợp lý", Bộ Ngoại giao cho biết.
"Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Mỹ và Iraq cần phải được tổ chức không chỉ về an ninh, mà còn về quan hệ đối tác tài chính, kinh tế và ngoại giao", tuyên bố nói thêm.

Đe dọa trừng phạt

Quân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq - Sputnik Việt Nam
Iraq đang chờ đại diện Mỹ thảo luận về việc rút quân
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu Iraq khăng khăng rút quân, Hoa Kỳ có thể áp dụng biện pháp trừng phạt và yêu cầu thanh toán các khoản chi phí trong quá khứ cho cuộc chiến ở Iraq.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói rằng nước Mỹ - “lực lượng tốt lành ở Trung Đông”.

Iraq yêu cầu rút quân

Quyền Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cử đại diện xây dựng cơ chế rút quân đội nước ngoài khỏi Iraq, theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Iraq mà Sputnik nhận được.

Trước đó, đại diện Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Iraq cho biết, chính quyền Iraq đã bắt đầu chuẩn bị cơ chế đưa quân đội nước ngoài ra khỏi đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала