Truyền thông: Chính quyền Mỹ cho rằng máy bay Ukraina bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ

© Sputnik / Mazyar AsadiVụ tai nạn máy bay Boeing 737-800
Vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lý do khiến máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina bị rơi tại Teheran là cú bắn từ hệ thống tên lửa phòng không Iran, đại diện Lầu Năm Góc, quan chức tình báo cấp cao của Mỹ, cũng như quan chức tình báo Iraq nói với Newsweek.

Máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraina thực hiện chuyến bay đến Kiev đã bị rơi ngay sau khi rời sân bay Tehran sáng thứ Tư.

Theo số liệu chính thức, tất cả 176 người đã chết: 167 hành khách từ Iran, Ukraina, Canada, Đức, Thụy Điển và Afghanistan và 9 thành viên phi hành đoàn.

Nguồn tin của tờ báo lưu ý rằng, theo Lầu Năm Góc, có khả năng chiếc máy bay của Ukraina đã bị bắn hạ "do nhầm lẫn".

Về phần mình, kênh CBS News dẫn nguồn tin, cho biết rằng vệ tinh Mỹ đã ghi nhận vụ phóng hai tên lửa đất đối không ngay trước khi máy bay rơi.

Bộ Tư lệnh Trung ương Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ từ chối bình luận về vấn đề này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала