Dân IT ở Thung lũng Silicon buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ để giữ việc làm

Đăng ký
Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ cho biết, cơn sốt trong việc chỉnh sửa nhan sắc với nam giới, chẳng hạn như tiêm Botox và nâng mũi, hiện đã được quan sát không chỉ ở Hollywood, mà còn ở những nơi như Thung lũng Silicon, trung tâm của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu.

Sự bùng nổ của phẫu thuật thẩm mỹ

So với năm 1997, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở những khu phố của San Francisco đã bắt đầu cung cấp dịch vụ làm đẹp cho nam giới nhiều hơn gấp ba lần. Các bác sĩ làm việc tại thành phố của Thung lũng Silicon tuyên bố rằng sự tăng trưởng bùng nổ này đạt được chủ yếu là do nhân viên của các công ty công nghệ cao như Google. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Larry Fan tuyên bố rằng nhiều chuyên gia CNTT trung niên đôi khi không thoải mái trong một thiên đường máy tính – một phần tư khách hàng của ông đang làm việc trong lĩnh vực này. 

Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg  - Sputnik Việt Nam
Mark Zuckerberg dự đoán những thay đổi xã hội toàn cầu năm 2030

Trong các công ty của Thung lũng, người ta tin rằng nếu bạn trên 35 tuổi, thì bạn, với tư cách là một chuyên gia, đã "lỗi thời". Những người trẻ tuổi được đánh giá cao hơn ở đây - vì sự nhiệt tình của họ và hàng núi những ý tưởng mới, Fan nói.

Áp lực do tuổi tác

Các “cựu chiến binh” ở Thung lũng Silicon thừa nhận quan sát của bác sĩ Fan, nói rằng họ thường xuyên cảm thấy áp lực vì tuổi tác của mình. Đối với những người đàn ông ở độ tuổi 30, việc thuyết phục lãnh đạo của những tập đoàn máy tính và Internet rằng họ sẽ có thể thích nghi với nhịp điệu làm việc căng thẳng, ngang bằng với những người trẻ tham vọng mới tốt nghiệp đại học, ngày càng khó khăn hơn. 

Thế hệ IT trẻ

"Hồi đầu thế kỷ này, không ai thực sự quan tâm đến vẻ ngoài của bạn. Nhưng thế hệ IT trẻ đã tạo ra những kỳ vọng mới từ ban lãnh đạo của chúng tôi, và bây giờ họ được chào đón “bởi dáng vẻ bề ngoài” trong thung lũng. Nếu các đối tác của dự án nhận thấy bạn là người lớn tuổi nhất, bạn có thể “bị bỏ lại”, - ông Daniel, 48 tuổi, một trong những “nhân viên thời cũ”, nói với Daily Mail. 

Sau quá trình tiêm Botox và căng da mặt, Daniel trông như chỉ chừng ba mươi - chỉ để không "quá khác biệt so với đội ngũ". Theo năm 2013, độ tuổi trung bình của một nhân viên Google là 29 tuổi - thấp hơn gần 15 tuổi so với mức trung bình của lập trình viên tại Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала