Ông Pompeo: Mỹ muốn Iran "hành động như một quốc gia bình thường"

© AP Photo / Cliff OwenNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ không muốn có chiến tranh với Iran, mong muốn nước Cộng hòa Hồi giáo này "hành động như một quốc gia bình thường", Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói.
"Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn Iran hành xử như một quốc gia bình thường", ông nói với phóng viên trong cuộc họp báo.

Tên lửa Iran và máy bay Boeing bị bắn rơi

Ông Pompeo cũng nói rằng máy bay chở khách của Ukraina có thể đã bị tên lửa Iran bắn hạ

Vụ tai nạn thương tâm của Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina, chuyến bay số hiệu 752, gần Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Pompeo đề nghị hỗ trợ ông Zelensky trong việc điều tra thảm họa ở Iran

"Chúng tôi tin rằng có khả năng chiếc máy bay này đã bị tên lửa Iran bắn hạ. Trước khi đi đến kết luận cuối cùng, chúng tôi muốn các nhà điều tra tiến hành cuộc điều tra. Điều quan trọng là phải đi đến tận cùng của vấn đề này", ông Pompeo nói trong cuộc họp báo.

NATO tin vào các đồng minh

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng EU rằng NATO thấy không có lý do gì để không tin vào các báo cáo từ các nước Đồng minh, rằng nguyên nhân vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của Ukraina gần Tehran có thể là do bị tên lửa bắn hạ.

"Không có lý do tại sao bạn không thể tin các báo cáo đến từ những đồng minh trong liên minh", ông Stoltenberg nói, trả lời câu hỏi của các nhà báo về khả năng tên lửa bắn trúng máy bay.

Sự cần thiết phải tiến hành điều tra

Vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia loại trừ khả năng Iran dính líu vào vụ tai nạn máy bay Boeing của Ukraina
Ông Stoltenberg nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn, xét đến những khả năng khác nhau và kêu gọi Iran đảm bảo tính minh bạch của cuộc điều tra.

Tai nạn của chiếc Boeing Ukraina

Máy bay Boeing 737-800 của Ukraina International Airlines đang thực hiện chuyến bay đến Kiev thì bị rơi ngay sau khi rời sân bay Tehran vào sáng thứ Tư. Theo số liệu chính thức, 176 người đã thiệt mạng, trong đó có công dân Iran, Ukraina, Canada, Anh, Đức, Thụy Điển và Afghanistan.  

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала