WSJ: Mỹ đe dọa sẽ tước quyền tiếp cận tiền bán dầu của Iraq

© AP Photo / Nabil al-Jurani, FileDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Washington đang đe dọa Iraq là sẽ từ chối việc tiếp cận vào tài khoản ngân hàng của chính phủ tại Hoa Kỳ, nơi lưu trữ tiền bán dầu, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ Baghdad.

Theo báo này, Hoa Kỳ cảnh báo chính quyền Iraq rằng họ có thể mất quyền truy cập vào tài khoản tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, nếu quân đội Mỹ phải rút khỏi nước này. Thủ tướng Iraq Adel Abd al-Mahdi nhận được cảnh báo như vậy hôm thứ Tư, WSJ viết.

Động thái như vậy của chính quyền Mỹ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Iraq, tờ báo lưu ý. Số tiền được lưu trữ trong tài khoản ngân hàng không được bài viết nêu ra.

Quân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq - Sputnik Việt Nam
Iraq đang chờ đại diện Mỹ thảo luận về việc rút quân

Không phải lần đầu tiên

Trước đó, Hoa Kỳ đã chặn quyền truy cập vào tài khoản của Baghdad trong vài tuần vào năm 2015 do nghi ngờ rằng các khoản tiền được chuyển để tài trợ cho IS* và chuyển đến các ngân hàng Iran, ấn phẩm cho biết.

Quốc hội Iraq đã quyết định rút quân đội nước ngoài khỏi đất nước sau đòn tấn công giáng xuống một vùng gần sân bay quốc tế của Baghdad, giết chết tướng Qasem Soleimani của Iran. Cuộc tấn công này không được thỏa thuận trước với chính quyền Iraq.

Tối hậu thư Trump

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, Abdel Kerim Half, nói rằng việc chuẩn bị cơ chế rút quân Mỹ đã bắt đầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iraq sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Theo Trump, ông ta sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Baghdad "điều mà họ chưa từng thấy". Ngoài ra, Trump nói thêm, quân đội Mỹ không có ý định rời khỏi Iraq, cho đến khi nước này bồi thường tiền cho căn cứ không quân do người Mỹ xây dựng.

*Tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала